Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, giới nhà giàu Trung Quốc đang tìm đường ra nước ngoài cùng với tài sản của mình. Điểm đến ưa thích của các gia đình giàu có này đang là Singapore.
Sau nhiều ngày trì hoãn, Bắc Kinh đã công bố số liệu GDP quý III/2022 vào sáng nay 24/10 khi Đại hội Đảng đã kết thúc. Số liệu mới cho thấy nền kinh tế tỷ dân tăng trưởng vượt kỳ vọng của giới chuyên gia nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 5,5% của chính phủ.
4 nhà lãnh đạo mới được bầu cùng với hai nhà lãnh đạo kỳ cựu và Chủ tịch Tập Cận Bình trong Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc sẽ điều hành đất nước tỷ dân trong 5 năm tới.
Trung Quốc đã hoãn công bố nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của tháng 9 khi Đại hội Đảng đang diễn ra. Động thái này khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực của số liệu và niềm tin vào kết quả tài chính của Trung Quốc.
Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh mục tiêu tập trung vào phát triển và đổi mới, mục tiêu thiết lập trật tự thế giới mới và các vấn đề căng thẳng với Mỹ, đảo Đài Loan.
Làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Trung Quốc đã lan sang cả thị trường chứng khoán do nhà đầu tư lo ngại chính phủ sẽ mạnh tay tháo gỡ đòn bẩy tài chính.
Sau Đại hội Đảng Trung Quốc vừa qua, nhiều người lo ngại sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc kinh tế mới ở Trung Quốc có thể đẩy các hãng công nghệ nước này vào một cuộc chiến khốc liệt mới với các đối thủ phương Tây.
Chủ tịch Tập Cận Bình đang gấp rút xây dựng một hệ sinh thái kinh tế toàn cầu cho riêng Trung Quốc và việc này có thể không đem lại lợi ích cho bất kỳ doanh nghiệp nào.
Với việc bổ sung “Tư tưởng Tập Cận Bình” vào điều lệ Đảng, Trung Quốc cho thấy nước này sẽ không còn ưu tiên tốc độ tăng trưởng kinh tế mà sẽ đặt môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân lên hàng đầu.
Trung Quốc vừa công bố danh sách 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản khóa 19, trong đó có hai gương mặt cũ là ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường.
Giá đồng hôm nay (25/10) giao dịch trên sàn London duy trì ổn định sau khi chốt phiên trước ở mức cao nhất 3 năm nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại nhiều nhất thế giới.
Danh sách thành viên Ủy ban Trung ương mới của Trung Quốc vừa được công bố không có tên ông Wang Qishan, nhân vật quyền lực thứ 6 của đảng và là một người thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Giá đồng và nhiều kim loại khác giao dịch trên sàn London tiếp tục tăng vào hôm nay (24/10) trong bối cảnh nguồn cung từ các nhà sản xuất Trung Quốc sụt giảm do chính phủ nước này mạnh tay xử lý các nhà máy gây ô nhiễm.
Giá đồng và một số kim loại khác giao dịch trên sàn London đồng loạt tăng vào hôm nay (23/10) sau khi chính phủ Trung Quốc tái khẳng định nước này sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.