|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Sau Đại hội Đảng, Trung Quốc công bố số liệu GDP thấp hơn mục tiêu

11:27 | 24/10/2022
Chia sẻ
Sau nhiều ngày trì hoãn, Bắc Kinh đã công bố số liệu GDP quý III/2022 vào sáng nay 24/10 khi Đại hội Đảng đã kết thúc. Số liệu mới cho thấy nền kinh tế tỷ dân tăng trưởng vượt kỳ vọng của giới chuyên gia nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 5,5% của chính phủ.

Theo Reuters, vào sáng nay 24/10, Bắc Kinh vừa công bố số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi với tốc độ cao hơn dự kiến trong quý thứ III/2022. Theo kế hoạch thông thường, số liệu này được dự kiến công bố vào ngày 18/10, trùng với thời gian Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 20 diễn ra. Tuy nhiên, ngày công bố đã bị lùi lại mà không rõ lý do.

Tăng trưởng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% khi các biện pháp chống dịch COVID, khủng hoảng bất động sản và nguy cơ suy thoái toàn cầu đang trở thành thách thức với nỗ lực phát triển kinh tế của Bắc Kinh.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng 3,9% trong quý III/2022 so với cùng kỳ năm trước. Như vậy trong cả ba quý đầu của năm 2022, nền kinh tế Trung Quốc đều tăng trưởng dưới mục tiêu 5,5% của chính phủ. 

Mức tăng trưởng thực tế cao hơn tốc độ 3,4% được Reuters khảo sát từ các nhà phân tích. Trong quý II, tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ là 0,4%.  

GDP Trung Quốc trong ba quý gần đây đều tăng trưởng thấp hơn mục tiêu.  

So với quý liền trước, GDP quý III của Trung Quốc tăng 3,9%, cao hơn dự báo là 3,5%. Vào quý II, nền kinh tế Trung Quốc đã thu hẹp 2,6% khi so với quý I.

Một khảo sát khác của Reuters dự kiến nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 3,2% trong cả năm 2022, thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức là 5,5%. Nếu những dự báo này thành hiện thực, 2022 sẽ là một trong những năm Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất trong nửa thế kỷ.

Các nhà hoạch định chính sách đã thông qua 50 biện pháp hỗ trợ kể từ cuối tháng 5 nhằm thúc đẩy nền kinh tế nhằm giảm bớt áp lực việc làm. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hạ thấp tầm quan trọng của việc đạt mục tiêu tăng trưởng 5,5% từng được đặt ra hồi tháng 3.

Hoạt động vay vốn ngân hàng mới trong tháng 9 đã tăng gần gấp đôi so với tháng liền trước và vượt xa kỳ vọng do những nỗ lực nhằm hồi sinh nền kinh tế của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC).

Số liệu khác cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 9 đã tăng 6,3% so với cùng kỳ, vượt qua kỳ vọng 4,5% và mức tăng trưởng 4,2% hồi tháng 8. Ngành bán lẻ tại Trung Quốc vẫn còn yếu và chỉ mở rộng thêm 2,5% trong tháng 9, kém hơn so với kỳ vọng là 3,3% và mức tăng 5,4% hồi tháng 8.

Theo SCMP, tỷ lệ thất nghiệp tại đô thị của Trung Quốc trong tháng 9 đã nhảy lên 5,5%, cao hơn 0,2 điểm % so với tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ (16-24 tuổi) đã có cả thiện khi tụt xuống còn 17,9% vào tháng 9, so với mức 18,7% của tháng 8 và 19,9% của tháng 7.

Số liệu hải quan cũng đã được công bố vào ngày 24/10, cho thấy đà tăng xuất nhập khẩu đang có dấu hiệu chững lại. Xuất khẩu trong tháng 9 tăng trưởng 5,7% so với cùng kỳ, giảm từ mức 7,1% tháng trước. Nhập khẩu vẫn giữ nguyên mức tăng trưởng 0,3%. Lịch công bố số liệu hải quan tháng 9 ban đầu là ngày 14/10 nhưng cũng bị hoãn đến sau Đại hội Đảng, không rõ lý do.

Tổng Cục Thống kê Trung Quốc cho biết: "Nhìn chung, nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua những tác động tiêu cực từ nhiều cú sốc. Các chỉ số chính đã ổn định trong một khoảng hợp lý, các nhân tố tích cực đã được tích lũy".

"Nhưng cần chú ý rằng môi trường bên ngoài đang trở nên ngày càng phức tạp và khắc nghiệt hơn, đồng thời nền tảng cho phục hồi kinh tế trong nước vẫn chưa chắc chắn", cơ quan này nhấn mạnh.

Minh Quang