|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Giới nhà giàu Trung Quốc tìm đường ra nước ngoài sau Đại hội Đảng

08:36 | 26/10/2022
Chia sẻ
Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, giới nhà giàu Trung Quốc đang tìm đường ra nước ngoài cùng với tài sản của mình. Điểm đến ưa thích của các gia đình giàu có này đang là Singapore.

Các công dân Trung Quốc giàu có lo sợ thuế cao và đã tìm cách chuyển tài sản ra khỏi Trung Quốc, sắp xếp nơi cư trú ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: Qilai Shen/Bloomberg).

Theo Financial Times, giới nhà giàu Trung Quốc đang lên kế hoạch rời khỏi đất nước khi ngày càng bi quan về tương lai của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cuối tuần trước, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 đã lựa chọn ông Tập Cận Bình tiếp tục là người lèo lái đất nước trong 5 năm tiếp theo.

Luật sư David Lesperance, người đã làm việc với các gia đình giàu có ở Hong Kong và Trung Quốc đại lục, cho biết việc Chủ tịch Tập làm tới nhiệm kỳ thứ ba khiến giới kinh doanh Trung Quốc tìm cách rời bỏ đất nước.

“Tôi đã nhận được ba yêu cầu ‘tiến hành’ kế hoạch rút chạy từ các gia đình kinh doanh siêu giàu của Trung Quốc”, ông Lesperance cho biết.

Ông Kia Meng Loh, một đối tác cao cấp tại công ty luật Dentons Rodyk, cho biết các yêu cầu và việc hướng dẫn thành lập “văn phòng gia đình” tại Singapore đã tăng lên “trong nhiều tháng nay”. “Văn phòng gia đình” là thực thể tư nhân dùng để quản lý tài sản của một gia đình.

“Những khách hàng mà tôi làm việc cùng đã kết luận rằng ông Tập sẽ làm tiếp nhiệm kỳ thứ ba từ lâu”, ông Loh cho biết.

Ông nói thêm rằng Hong Kong, một điểm đến được ưa thích của tài sản và giới thượng lưu của Trung Quốc, đã trở nên kém hấp dẫn hơn khi sức ảnh hưởng của Bắc Kinh tại thành phố này ngày càng lớn.

Theo Citi Private Bank, từ năm 2017 đến 2019, số lượng văn phòng gia đình tài Singapore đã tăng gấp 5 lần. Vào cuối năm 2020, số văn phòng gia đình tại đảo quốc sư tử là 400. Một năm sau, con số này đã lên thành 700 văn phòng.

Ông Ryan Lin, Giám đốc của Bayfront Law cho biết 5 gia đình Trung Quốc đã tìm tới ông trong khi Đại hội Đảng Cộng sản diễn ra vào tuần trước, với mục đích thành lập văn phòng tại Singapore. Hiện có ba trường hợp đang được xử lý.

Ông Lin đã thành lập tới 30 văn phòng gia đình tại Singapore trong năm vừa qua. Ông cho biết đa số những gia đình Trung Quốc này muốn chuyển tới đảo quốc sư tử cùng với tài sản của mình.

Ông Lesperance cho biết nhiều khách hàng của mình đã dành nhiều năm để chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi Trung Quốc, chuyển vốn một cách hợp pháp ra nước ngoài và sắp xếp nơi cư trú, quốc tịch mới cho gia đình.

Ông cho biết giới nhà giàu Trung Quốc đang tỏ ra lo lắng với tin đồn về việc áp thuế tài sản chính thức, thay thế các khoản đóng góp không chính thức cho "thịnh vượng chung".

“Châm ngôn của [các gia đình giàu có Trung Quốc] trước đây luôn là: ‘Giữ một con thuyền nhanh ở bến cảng với vàng bạc và giấy tờ tùy thân dự phòng’”, ông nói. “Phiên bản hiện đại của châm ngôn này sẽ là máy bay riêng, một vài cuốn hộ chiếu và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài”.

Không phải gia đình giàu có nào ở Trung Quốc cũng có sự chuẩn bị sẵn sàng.

Một người sáng lập nền tảng bất động sản của Mỹ dành cho giới nhà giàu Trung Quốc cho biết ông đang gặp khó khăn khi xử lý hàng đống yêu cầu vì hầu hết khách hàng đều vội vàng rời khỏi đất nước và chưa lên kế hoạch cẩn thận.

Trong khi đó, các công ty nhập cư ở Thượng Hải và Bắc Kinh đã báo cáo lượng đơn xin cấp thẻ xanh Mỹ cho những người có “tiềm lực phi thường” tăng đột biến. Loại thẻ xanh này có thời gian chờ đợi ít hơn so với loại thẻ xanh đầu tư thường được giới siêu giàu sử dụng. 

Minh Quang