|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chuyên gia Phố Wall dự báo lạc quan: S&P 500 sẽ chạm mốc kỷ lục 5.000 điểm vào năm tới

08:18 | 27/11/2023
Chia sẻ
Đưa ra đánh giá tích cực tương tự như nhiều tổ chức khác trên Phố Wall, hãng phân tích RBC Capital Markets dự đoán S&P 500 sẽ chạm mức kỷ lục mới vào năm 2024.

 

Nhà giao dịch trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Getty Images).

Trong một báo cáo công bố hồi giữa tuần trước, các nhà phân tích của RBC Capital Markets dự đoán chỉ số S&P 500 sẽ kết thúc năm 2024 ở mốc 5.000 điểm, tăng 10% so với mức đóng cửa hôm 21/11.

Các nhà phân tích cho hay: “Mặc dù đợt phục hồi trong tháng 11 có thể mạnh hơn đà tăng trong năm 2024, chúng tôi vẫn lạc quan về S&P 500 trong năm tới”. Kể từ mức thấp trong phiên 27/10, S&P 500 đã bật tăng hơn 10%.

Trước RBC, nhiều nhà dự báo khác trên Phố Wall cũng công bố triển vọng tích cực cho thị trường chứng khoán Mỹ. Họ kỳ vọng S&P 500 sẽ tăng mạnh trong năm 2024.

Chẳng hạn, Bank of America cũng dự đoán S&P 500 sẽ đạt mốc 5.000 điểm, tương tự mức mục tiêu mà ông Phil Orlando, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại Federated Hermes, đưa ra.

 

Triển vọng của RBC được rút ra từ 5 mô hình phân tích dựa trên tâm lý nhà đầu tư, định giá và lợi nhuận của doanh nghiệp, nền kinh tế, môi trường chính trị và mối tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu.

Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích của RBC gọi tâm lý nhà đầu tư là “ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, giúp định hướng thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2023”.

Hãng phân tích này cũng lưu ý rằng định giá cổ phiếu có thể cao hơn mức mà nhiều nhà đầu tư dự đoán, theo Markets Insider.

“Mô hình về định giá của chúng tôi cho thấy xu hướng hạ nhiệt của lạm phát có thể giúp thúc đẩy hệ số P/E, điều mà các phân tích của RBC cho thấy từng xảy ra vào những năm 1970”, họ viết.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc đã giảm đáng kể kể từ cuối tháng 10 nhưng vẫn cao hơn đầu năm nay. Song, các nhà phân tích của RBC cho biết lợi suất cao hơn không phải mối lo ngại đối với cổ phiếu.

Nếu có bất kỳ rủi ro nào cho thị trường chứng khoán năm tới thì đó là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Theo các nhà phân tích, trung bình trong một năm bầu cử tổng thống, S&P 500 thường tăng khoảng 7,5%. Nhìn chung, con số này vẫn thấp hơn mức tăng trưởng thông thường của S&P 500.

“Số liệu thống kê cho thấy bất kỳ năm bầu cử tổng thống nào cũng đều là yếu tố gây bất ổn cho thị trường chứng khoán. Xét từ những khía cạnh bất thường của cuộc đua năm 2024, suy nghĩ theo hướng này có vẻ phù hợp”, báo cáo có đoạn.

 

Khả Nhân