|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tăng điểm 4 tuần liên tiếp khi lợi suất hạ nhiệt

07:37 | 25/11/2023
Chia sẻ
Trong phiên giao dịch ngắn vào ngày 24/11, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ khép lại tuần tích cực thứ 4 liên tiếp.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 24/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 117 điểm, tương đương 0,33% lên mức 35.390 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,06% và chốt phiên với 4.559 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,11%, đóng cửa ở mức 14.251 điểm. 

 

Cổ phiếu VinFast (VFS) đi lên 6,15%, lên 6.56 USD/cp. Từ đầu tuần, cổ phiếu của hãng xe điện này đã tăng khoảng 21% sau khi được nhà phân tích Daniel Ives từ Wedbush Securities đưa ra khuyến nghị mua. Vốn hóa VinFast đạt 15,3 tỷ USD, đứng thứ 27 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới. 

Cổ phiếu của các nhà bán lẻ lớn đã tăng nhẹ khi ngày Black Friday khởi động cho mùa mua sắm cuối năm. Cổ phiếu Walmart và Target tăng lần lượt 0,9% và 0,74%, trong khi Amazon nhích thêm 0,02%. 

Nhà phân tích Oliver Chan của TD Cowen nhận xét: “Dựa trên các ước tính, chúng tôi dự đoán xu hướng mua sắm Black Friday sẽ đi ngang khi những người tiêu dùng khắt khe trong chi tiêu ưu tiên quà tặng cho người khác thay vì cho bản thân”. 

 

Trong tuần này, chỉ số Dow Jones đã tăng 1,27%, trong khi S&P 500 đi lên 1%. Chỉ số Nasdaq Composite đã nhích thêm 0,89%. Đây là tuần tích cực thứ 4 liên tiếp với các chỉ số chính - chuỗi dài nhất với Nasdaq Composite và S&P 500 kể từ tháng 6 năm nay. Trong khi đó, Dow Jones chưa từng ghi nhận chuỗi tăng nào kéo dài 4 tuần kể từ tháng 4. 

Dow Jones là chỉ số tăng điểm mạnh nhất trong tuần vừa qua. 

Diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán xảy ra sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng do hy vọng rằng lạm phát đang hạ nhiệt và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hoàn tất chiến dịch tăng lãi suất. Chốt phiên ngày 24/11, lợi suất trái phiếu đã đạt 4,472%.

Ông Scott Ladner, Giám đốc đầu tư của Horizon Investments, cho biết: “Dự báo của thị trường về về sự biến động của lãi suất tiếp tục sụp đổ”. 

“Điều đó cho chúng ta biết rằng thị trường cuối cùng cũng chấp nhận ý tưởng … lãi suất từ 4% đến 5% là mức phù hợp cho năm 2024 và thị trường chứng khoán có thể đối phó”, ông nói. 

Lợi suất trái phiếu đã tăng nhẹ trong ba phiên cuối tuần.

Theo cuộc khảo sát mới nhất từ Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ (AAII), sự lạc quan của nhà đầu tư cá nhân về triển vọng của cổ phiếu trong 6 tháng tới đã tăng từ 43,8% lên 45,3%, đánh dấu tuần tích cực thứ ba liên tiếp. Sự lạc quan cũng đang trên mức trung bình là 37,5%. 

Ngược lại, tâm lý bi quan của nhà đầu tư đã giảm xuống còn 23,6% từ mức 28,1%. Đây là mức bi quan thấp nhất kể từ ngày 2/8 và cũng là tuần thứ ba liên tiếp tỷ lệ này nắm dưới mức trung bình là 31%. Quan điểm trung lập tăng từ 28,1% lên 31,1% - mức cao nhất kể từ giữa tháng 10. 

Ngày 24/11, thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa sớm lúc 1 giờ chiều.

Minh Quang