|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chuyên gia Ngô Thế Hiển: Chứng khoán, bất động sản, ngân hàng sẽ vươn mình sau đại dịch

07:14 | 05/10/2021
Chia sẻ
Ông Ngô Thế Hiển, Giám đốc Phân tích CTCK Sài Gòn - Hà Nội cho rằng các nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một số nhóm ngành trong quý IV, sau khi các lệnh giãn cách được nới lỏng.

Vài tháng qua, tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Rất nhiều ngành nghề, doanh nghiệp, người lao động,… gặp khó khăn khi thực hiện lệnh giãn cách xã hội kéo dài.

Theo Bộ Công thương, chỉ riêng trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính giảm giám 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với đó, các nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng hơn.

Dù vậy, thời gian gần đây, khi tình hình tiêm chủng được đẩy mạnh, tình hình dịch bệnh tại một số địa phương đã phần nào được kiểm soát, qua đó giúp nhiều doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại.

Chuyên gia SHS: Nhóm ngành đầu tư công, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng sẽ 'vươn mình' sau đại dịch - Ảnh 1.

Ngành hàng không gặp khó do đại dịch. (Ảnh: Thanh Niên).

Trên sóng Talk Show "Phố Tài chính", Chuyên gia Ngô Thế Hiển, Giám đốc Phân tích CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết hầu hết nhóm ngành đều chịu tác động bất lợi trong đợt dịch vừa qua, đặc biệt là hàng không – du lịch.

Để tháo gỡ khó khăn cũng như giải quyết một số vấn đề đối với ngành hàng không và du lịch, chính phủ cũng đồng ý với đề xuất sẽ thí điểm cho đón khách quốc tế tới Phú Quốc. dự kiến triển khai từ tháng 10.

"Riêng với ngành bán lẻ, rất nhiều cửa hàng trong đợt giãn cách vừa qua đã phải đóng cửa. Ví dụ, Thế Giới Di Động có khoảng 70% điểm bán, tương đương 2.000 cửa hàng đã phải tạm đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng trực tiếp.

Hay như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã phải tạm đóng cửa 80% số cửa hàng trên toàn hệ thống, tính đến cuối tháng 7", ông Hiển chia sẻ. Ngoài ra, một số ngành nghề khác cũng chịu bất lợi từ những ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch gây ra như xuất khẩu, bất động sản.

Ngược lại, một số ngàng nghề được dự báo sẽ vẫn duy trì được sự tăng trưởng tích cực trong quý III, chẳng hạn như cảng biển, nguyên vật liệu, chứng khoán. Ông Hiển nhận định trong quý IV, nhà đầu tư có một số điểm có thể kỳ vọng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Sự trở lại của chứng khoán, ngân hàng, bất động sản sau dịch

Ông Hiển nhận định các giải pháp liên quan tới vắc xin sẽ hỗ trợ nhiều cho việc nới dần các hoạt động kinh tế.

Các hoạt động liên quan tới việc đẩy mạnh đầu tư công dự kiến cũng diễn ra trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt trong giai đoạn quý IV. Ông Hiển cho rằng nếu đạt được mục tiêu giải ngân trên 90% thì sẽ đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng đề xuất một gói hỗ trợ trị giá khoảng 21.300 tỷ cho các doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn cũng như giải quyết một số vấn đề đối với ngàn hàng không và du lịch, chính phủ cũng đồng ý với đề xuất sẽ thí điểm cho đón khách quốc tế tới Phú Quốc. dự kiến triển khai từ tháng 10.

Trong trường hợp nền kinh tế sớm mở cửa trở lại như mục tiêu đã đặt ra, chuyên gia SHS nhận định nhóm ngành trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư công sẽ là những nhóm ngành đáng chú ý.

Chuyên gia SHS: Nhóm ngành đầu tư công, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng sẽ 'vươn mình' sau đại dịch - Ảnh 2.

Xây lắp hạ tầng thuộc nhóm ngành liên quan đến đầu tư công. (Ảnh: Công an nhân dân).

Thứ hai đó là nhóm ngành thuộc các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch, nhưng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam vẫn giữ ở mức tăng trưởng khá tốt, chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn nhận thấy cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong dài hạn.

Với các doanh nghiệp trong ngành chứng khoán, một số doanh nghiệp đã tăng vốn trong thời gian qua. Ông Hiển nhận định nguồn vốn bổ sung sẽ hỗ trợ, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho nhà đầu tư. Cuối cùng là nhóm ngành liên quan tới ngân hàng.

Ngoài chuyên gia Ngô Thể Hiển, cũng trong buổi Talk Show, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Nghiên cứu CTCK MB (MBS) cũng đưa ra nhận định rằng các nhóm ngành liên quan đến thép, hàng hóa, chứng khoán sẽ thu hút được dòng tiền, duy trì mức tăng giá ổn định.

Một số nhóm ngành nghề khác cũng được ông Sơn đánh giá tích cực gồm đầu tư công, xuất khẩu, nhóm liên quan đến thực phẩm, cảng biển, dược phẩm, bảo hiểm, sản xuất phân phối điện. "Một số doanh nghiệp thủy sản, dệt may sẽ phục hồi nhanh khi đón được xu hướng phục hồi tại thị trường Mỹ và châu Âu", chuyên gia MBS chia sẻ.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Quốc Anh

Không chỉ cổ phiếu công nghệ, chuyên gia chỉ ra các nhóm ngành có thể hưởng lợi từ làn sóng AI
AI tại Việt Nam không chỉ là câu chuyện của một vài doanh nghiệp công nghệ. Theo các chuyên gia tại Gateway to Vietnam 2026 của SSI, cơ hội gần hơn có thể nằm ở tầng ứng dụng, nơi ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, khu công nghiệp, data center và điện/năng lượng đều có thể chịu tác động khi AI đi sâu vào vận hành doanh nghiệp.