Thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương hai cấp chiều 15/7.
Tính đến hết ngày 9/7, cả nước giải ngân được 370.854,2 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 36,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù vậy, vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung.
Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng tốc thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và không được đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, trong bối cảnh khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn rất lớn.
Bộ Tài chính cho biết trong tháng 7 sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết về phương pháp chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời vận hành thử hệ thống chấm điểm điện tử. Kết quả chấm điểm đầu tiên dự kiến sẽ được công bố ngay trong tháng này.
Tính đến ngày 25/6, số giải ngân mới đạt 299,5 nghìn tỷ đồng, đạt 29,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, giá trị giải ngân vốn đầu tư công còn cách con số mục tiêu 700.000 tỷ đồng.
Đầu tư công có thể tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, nhưng trên thị trường chứng khoán, không phải doanh nghiệp nào gắn với câu chuyện này cũng dễ chuyển hóa dòng vốn ngân sách thành lợi nhuận và diễn biến giá cổ phiếu.
Đầu tư công còn dư địa giải ngân lớn trong những tháng cuối năm, nhưng dòng vốn ngân sách không tự động chuyển hóa thành lợi nhuận và giá cổ phiếu. Với nhóm cổ phiếu gắn với đầu tư công, câu chuyện nằm nhiều hơn ở sức khỏe tài chính, khả năng kiểm soát chi phí và vị thế của từng doanh nghiệp.
Bên cạnh những con số tăng trưởng đầy lạc quan, số liệu thống kê 5 tháng đầu năm cũng cho thấy những áp lực không nhỏ của nền kinh tế khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giữ xu hướng tăng cao, cán cân thương mại ghi nhận mức nhập siêu hơn 13 tỷ USD và tiến độ giải ngân đầu tư công mới chỉ đạt 24% kế hoạch năm.
Theo Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết tháng 5 đạt 219.358 tỷ đồng, tương đương 21,6% kế hoạch Thủ tướng giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tương đương về tỷ lệ nhưng tăng 34.816 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối.
Gần nửa năm 2026, nhiều bộ, ngành vẫn giải ngân vốn đầu tư công dưới 1% kế hoạch. Chuyên gia cảnh báo áp lực giải ngân cuối năm có thể làm gia tăng rủi ro lãng phí và giảm hiệu quả đầu tư.
Khởi đầu tích cực với mức tăng trưởng GDP quý I đạt 7,83% so với cùng kỳ, song MBS cho rằng Việt Nam sẽ cần đạt mức tăng trưởng gần 11% trong quý II để bù đắp phần thiếu hụt của quý đầu năm và hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% cho cả năm 2026.
Với tổng vốn đầu tư công dự kiến lên tới 8,22 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm tới, cao gấp gần 3 lần giai đoạn trước - đây thực sự là một cú hích lớn để tạo ra bước đột phá hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 30/4 đạt hơn 144.200 tỷ đồng, đạt 14,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết hiện nay, cả nước tồn đọng khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, kèm theo khoảng 200.000 ha đất chưa được xử lý. So với tổng vốn đầu tư công của 2026, nguồn lực tồn đọng lớn gấp ba lần.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.