|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chuyên gia dự báo Mỹ có thể bán thêm 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

08:16 | 19/10/2022
Chia sẻ
Mỹ có thể tiếp tục bán ra dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ giá dầu trước thềm kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 và đáp trả động thái cắt sản lượng của OPEC+.

Theo CNBC, chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ tiếp tục bán ra dầu từ Kho Dự trữ dầu Chiến lược (SPR) nhằm hạ giá nhiên liệu trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Washington dự kiến sẽ bơm thêm vào thị trường 14 triệu thùng dầu còn lại trong kế hoạch bán ra 180 triệu thùng dầu hồi tháng 5 của Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền cũng đang làm việc với các doanh nghiệp dầu khí về việc bán thêm 26 triệu thùng trong một đợt bán theo ủy quyền Quốc hội trong năm tài chính 2023, bắt đầu vào ngày 1/10.

Kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, kho dự trữ dầu của Mỹ đã liên tục vơi đi.

Bộ Năng lượng Mỹ cũng sẽ công bố kế hoạch chi tiết về việc mua bổ sung SPR trong tương lai, thể hiện nỗ lực của Nhà Trắng nhằm chống lại giá xăng đắt đỏ nhưng cũng đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác trong nước.

Giá xăng tăng đã khiến lạm phát chạm mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, tạo ra mối nguy cho Tổng thống Biden và Đảng Cộng hòa trước kỳ bầu cử vào ngày 8/11 sắp tới.

Tuần trước, ông Biden tuyên bố rằng giá xăng đang quá cao và ông dự kiến sẽ nói thêm về kế hoạch hạ chi phí trong tuần này. Ông David Turk, Thứ trưởng Bộ Năng lượng cũng cho biết Washington có thể tiếp tục sử dụng tới SPR trong những tháng tiếp theo.

Một nguồn tin của CNBC cho biết: “Chính quyền Tổng thống Biden có một cơ hội nhỏ trước kỳ bầu cử để cố giảm giá nhiên liệu, hoặc ít nhất thể hiện nỗ lực [cho cử tri thấy]”. 

“Nhà Trắng không muốn giá xăng ở mức 1,06 USD/lít và đã phát đi tín hiệu về việc sẽ ngăn chặn tình trạng này tái diễn”, nguồn tin cho biết thêm.

Giá xăng đã giảm mạnh từ mức kỷ lục vào tháng 6, xuống chỉ còn 1,03 USD/lít hôm 17/10. Tuy vậy, giá đã bắt đầu có xu hướng tăng trong vài tuần gần đây.

Các quan chức của Washington cũng đã hối thúc các doanh nghiệp lọc dầu như Exxon Mobil, Chevron và Valero không tăng xuất khẩu ra nước ngoài cũng như cảnh báo sẽ có hành động nếu các nhà máy không tăng cường dự trữ nhiên liệu.

Chính quyền Mỹ cũng đang để ngỏ lựa chọn cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel. Động thái này có thể khiến khủng hoảng năng lượng tài châu Âu trở nên trầm trọng hơn và khiến giá trong nước tăng.

Giá xăng từng đạt đỉnh vào hồi tháng 6 nhưng giảm trong 4 tháng qua do việc Mỹ xả kho dự trữ chiến lược và thị trường bình ổn lại.

Thêm 100 triệu thùng

Vào ngày 17/10, bà Amrita Sen, nhà phân tích dầu tại Energy Aspects, cho biết chính quyền Tổng thống Biden có thể sẽ bán ra thêm 100 triệu thùng dầu từ SPR. 

Theo bà Sen, các nhà đầu tư đang lo lắng về khả năng Nhà Trắng sẽ tiếp tục bán ra thêm dầu khi đợt xả 180 triệu thùng kết thúc.

Dự đoán này được đưa ra sau khi OPEC + quyết định cắt giảm hạn ngạch sản xuất 2 triệu thùng/ngày, bất chấp sự ngăn cản của Washington. Động thái này dẫn đến suy đoán rằng Nhà Trắng có thể đáp trả bằng cách bơm thêm SPR ra ngoài thị trường để giảm giá.

"Washington cũng đang cân nhắc việc bán dầu từ SPR, có khả năng lên tới 100 triệu thùng", bà Sen nói. Bà cũng cho biết thêm rằng các nhà đầu tư gần đây đã tránh xa các vị thế mua dài hạn khi thị trường tràn ngập lượng người bán.

Bà lưu ý rằng SPR được lập ra không nhằm mục đích giảm áp lực giá cả mà để giải quyết những hạn chế khẩn cấp về nguồn cung. Bà nói: "Đây là vấn đề an ninh năng lượng, và chính quyền đã sử dụng 180 triệu thùng dầu trong SPR vào năm nay và thêm 30 triệu thùng vào năm 2021".

Bà cho biết rằng SPR hiện "hoàn toàn được sử dụng để bình ổn giá dù mục tiêu này không phải là nhiệm vụ ban đầu của kho dự trữ chiến lược".

Minh Quang