Trước diễn biến tiêu cực của thị trường, khối ngoại đảo chiều mua ròng 126 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó tập trung mua hai cổ phiếu VRE và VHM với tổng giá trị khoảng 143 tỷ đồng.
VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực rung lắc điều chỉnh trong các phiên giao dịch tiếp theo và kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.050 - 1.060 điểm. Dù vậy, biên độ giảm lớn sẽ giúp thị trường sớm tìm lại vùng cân bằng.
Phố Wall có thể phải đối mặt với 4 năm khó chịu sau khi đội ngũ của ông Biden xác nhận ý định đề cử hai nhà lãnh đạo kém thân thiện với Phố Wall để quản lý các cơ quan tài chính hàng đầu. Động thái này báo hiệu chính quyền mới sẽ có lập trường cứng rắn hơn dự đoán.
Thị trường chứng khoán Việt Nam bị bán tháo mạnh trong phiên đầu tuần. Ba mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index là VIC, VCB và VHM. Giá trị giao dịch đạt kỷ lục. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,36 tỷ đơn vị, tương ứng giá trị 25.815 tỷ đồng.
Sau Tết Nguyên đán sẽ tiến hành test (kiểm tra) thử nghiệm hệ thống giao dịch KRX với các công ty chứng khoán, đồng thời kỳ vọng hệ thống giao dịch mới này sẽ chính thức vận hành vào cuối năm 2021.
Chuyển động dòng tiền thông minh 19/1, NĐT cá nhân rót 1.115 tỷ đồng vào thị trường, là bên giao dịch lớn nhất thị trường và là nguồn đối ứng chính với lực bán của nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.
Hiện chỉ báo RSI đang có dấu hiệu hạ nhiệt và điều chỉnh trong vùng quá mua trong khi đường MACD chưa có tín hiệu tiêu cực. Như vậy chỉ số VN30 vẫn sẽ đi trong vùng 1.170 - 1.108 điểm trong phiên tiếp theo và chưa có xu hướng rõ ràng.
VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.200 điểm trong phiên kế tiếp. Dòng tiền có khuynh hướng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy tâm lý có phần lo ngại tại ngưỡng kháng cự mạnh.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận), VND (Chứng khoán VNDirect), SZC (Sonadezi Châu Đức).
Khi thị trường chứng khoán bắt đầu lao dốc, những tin xấu dồn dập hàng ngày có vẻ như sẽ không bao giờ kết thúc. Thị trường biến động mạnh có thể làm nảy sinh lo lắng, thổi phồng sự không chắc chắn và khiến nhà đầu tư ngã lòng, kể cả những người dày dạn kinh nghiệm nhất.
Riêng ngày 8/1, giá cổ phiếu FPT tăng 1,3% lên 63.300 đồng/cp. Nếu tính theo mức giá này, Macquarie Bank đã thu về hơn 208 tỷ đồng từ việc bán số cổ phiếu trên.
Phiên 18/1, cổ phiếu Tập đoàn FLC và các doanh nghiệp có liên quan như ROS, AMD, HAI, KLF, ART đều đóng cửa trong sắc tím. Đây là phiên tăng kịch trần thứ 6 liên tiếp của ROS (FLC Faros).
Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nguyên nhân chính dẫn tới "nghẽn lệnh" là do năng lực thiết kế của hệ thống giao dịch tại HOSE. Ủy ban đã chỉ đạo HOSE triển khai đồng thời nhiều giải pháp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để khắc phục tình trạng này.
Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến lình xình trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số liên tục có các nhịp tăng giảm đan xen. Cổ phiếu "họ FLC" đồng loạt tăng kịch trần với các mã như FLC, ROS, HAI, AMD, KLF.
4 tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất công nghiệp ghi nhận tín hiệu tích cực với IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là trụ cột đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung.