|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu SVN được giao dịch trở lại, Solavina thay mới toàn bộ cổ đông lớn

08:15 | 24/07/2019
Chia sẻ
Theo đó, cổ đông lớn nhất đã mua vào 23,48% số cổ phần của Solavina.

Ngày 26/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đưa cổ phiếu SVN của Công ty Cổ phần Solavina ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch, chuyển sang diện kiểm soát, ngày hiệu lực từ 28/6.

Theo đó, sau hơn 8 tháng không có giao dịch, cổ phiếu SVN sẽ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Ngay sau khi cổ phiếu SVN được giao dịch trở lại, 4 cổ đông lớn của Solavina đồng loạt bán ra toàn bộ cổ phần, thay vào đó là sự xuất hiện của 4 cổ đông khác mới hoàn toàn. Điều đặc biệt, toàn bộ các cổ đông này đều là cổ đông cá nhân.

Cụ thể, ngay trong ngày giao dịch 28/6, ba cổ đông lớn bán ra toàn bộ cổ phiếu SVN đang nắm giữ và không còn là cổ đông tại Solavina. Cổ đông Lê Thị Phương Nga bán ra 2,5 triệu cp, cổ đông Nguyễn Thị Nhung bán hơn 1 triệu cp và cổ đông Phạm Văn Khoa bán 1,44 triệu cp.

Cùng ngày, hai cá nhân khác là Đậu Phi Thích và Nguyễn Bá Thức mua vào 4,9 triệu cp và 4,2 triệu, trở thành cổ đông lớn của Solavina với tỉ lệ sở hữu lần lượt 23,48% và 20,12%.

Phiên giao dịch liền sau đó, ngày 5/7, cổ đông lớn Lê Việt Hùng bán ra toàn bộ 3,3 triệu cp SVN, trong khi cổ đông Nguyễn Sỹ Cường mua vào 4,4 triệu cp và trở thành cổ đông lớn với 21,06% vốn cổ phần.

Mới đây, ngày 12/7, cổ đông Hoàng Thanh Tùng cũng mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu SVN, nâng tỉ lệ sở hữu lên 6,19% và trở thành cổ đông lớn thứ 4 tại Solavina.

Như vậy, sau các giao dịch diễn ra trong đúng ba phiên, cơ cấu cổ đông của Solavina thay đổi đáng kể với việc thay mới hoàn toàn cổ đông lớn.

Ngày 1/8, Solavina sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 9 với một số nội dung quan trọng như bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và một số nội dung khác.

Sơn Tùng