Theo ông Tuấn Anh, nhà sáng lập Finpeace, nếu nhà đầu tư muốn ăn một con sóng dài thì không thể nào cầm một tuần mà đã bay hàng. Trong nội bộ của một con sóng lớn luôn luôn tồn tại những sóng điều chỉnh và chúng ta phải sống qua được sóng điều chỉnh đó thì mới có thể trở thành nhà đầu tư ăn dày.
Trong phiên đáo hạn phái sinh hợp đồng tương lai tháng 8, NĐT cá nhân đẩy mạnh mua ròng 899,9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 407,9 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay (15/9), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 198,9 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 72,7 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu DS3, HTP, API, LGM, SGI, SFI, MBB, NVL.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index vẫn có thể tiến lên thăm dò vùng cản 1.265 - 1.270 điểm trong phiên kế tiếp, tuy nhiên rủi ro suy yếu nhanh tại đây vẫn còn hiện hữu.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục “sideways” và VN-Index sẽ biến động trong vùng 1.240 – 1.255 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.
Trong phiên hôm nay, cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hoá với thanh khoản cạn kiệt. Chiều tăng chỉ ghi nhận một số mã nổi trội như EIB, VCB trong khi phần lớn cổ phiếu vốn hoá lớn có biên độ giảm dưới 2%.
Chuyên gia chứng khoán cho rằng vùng giá hiện nay vẫn tương đối hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn và ưa chuộng cổ phiều ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt với triển vọng tăng trưởng bền vững.
VN-Index kết phiên tại mốc 1.245,66 điểm, ghi nhận 1 phiên giao dịch thành công về mặt điểm số. Sau phiên giao dịch sáng thuận lợi thì bước vào phiên chiều có nhịp chốt lời và ép giá một số ngành hồi phục trước đó.
Điểm giao cắt Vàng, còn gọi là Golden Cross xuất hiện khi đường trung bình di động (MA) ngắn hạn cắt lên đường dài hạn. Golden Cross là một tín hiệu ưa thích của nhiều nhà đầu tư, cho thấy một thị trường tăng giá có thể đã bắt đầu và được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao. Bài nghiên cứu này sẽ kiểm định tín hiệu này thông qua dữ liệu giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 năm qua.
Trong phiên VN-Index nỗ lực lấy lại cân bằng trong vùng giá đó, NĐT cá nhân là bên mua ròng duy nhất với giá trị 332,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 294,3 tỷ đồng.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HTP, SKG, HJS, CLX, SZE, LGM, TTG, SBM, ICI, DHC.
Trong phiên hôm nay (14/9), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 232,4 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 6,2 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ hồi phục và VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng kháng cự gần nhất 1.255 – 1.260 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: CTG (Vietinbank), SIP (Đầu tư Sài Gòn VRG), VNR (Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam).