Ngày 24/6/2009, thị trường giao dịch chứng khoán dành cho công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) chính thức ra đời. Sau 9 năm hoạt động, UPCoM chứng kiến sự phát triển vượt bậc về quy mô của thị trường.
Nhiều cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đến từ các doanh nghiệp có các hoạt động độc đáo như kinh doanh casino, bao cao su, vàng mã hay mai táng. Sự quan tâm của giới đầu tư với những cổ phiếu này
Những ngày vừa qua, thế giới chứng kiến sự tháo chạy của vốn đầu tư ở những thị trường bị ảnh hưởng của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trung Quốc chứng kiến 1.6 nghìn tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chứng khoán nước này, chuyên gia của Morgan Stanley dự báo làn sóng tháo chạy của vốn đầu tư khỏi Trung Quốc còn lâu mới chấm dứt.
Thị trường chứng khoán tuần 18-22/6 chứng kiến VN-Index tiếp tục giảm và mất mốc 1.000 điểm. Thanh khoản tuần này ở mức thấp khi tâm lý nhà đầu tư cẩn trọng hơn với thị trường.
Hai tuần vừa qua, các thị trường chứng khoán Châu Á bị bán tháo mạnh, vốn hóa sụt giảm tổng cộng 2.100 tỷ USD trong đó thị trường Việt Nam mất hơn 12 tỷ USD.
Đồng đô la Mỹ đang mạnh lên so với hầu hết các ngoại tệ chủ chốt. Các nước như Trung Quốc và Nga bắt đầu bán ra trái phiếu chính phủ Mỹ. Thị trường chứng khoán thế giới đỏ rực và giá hàng hóa, năng lượng, nguyên liệu đầu vào lao dốc. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang...
Phiên giao dịch ngày 22/6, VN-Index tăng gần 14 điểm ngày cuối tuần nhờ sắc xanh của một loạt bluechips. Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HOSE, tập trung vào VNM và HPG.
Áp lực chốt lời T+3 có thể khiến VN-Index tiếp tục giảm với ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 950 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục duy trì tỷ trọng ở mức an toàn và quan sát diễn biến thị trường để có quyết định hợp lý.
Từ tháng 4/2018, VN-Index bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, tài khoản nhà đầu tư bốc hơi, giao dịch ảm đạm, bên cạnh việc lao đao chạy chỉ tiêu kinh doanh, nhiều môi giới còn phải mưu sinh đủ nghề để kiếm sống như buôn bán mỹ phẩm, đồ gỗ…
Vướng mắc liên quan đến nới room vẫn chưa thể gỡ bỏ; điểm trừ về các yếu tố hạ tầng thị trường như thanh toán bù trừ, chuyển nhượng, cho vay chứng khoán là một trong những nguyên nhân chính khiến MSCI “hững hờ”, chưa thể nâng hạng lên thị trường mới nổi cho chứng khoán Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.