Theo dự báo của CTCK, chỉ báo MACD và RSI đang tích cực, tuy nhiên đường RSI ở vùng quá mua mạnh sẽ khó khăn cho việc tăng trưởng. Chỉ số VN30 sẽ có thể tiếp tục tăng lên vùng 1.570 - 1.574 và có điều chỉnh ngắn hạn.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp và VN-Index có thể sẽ kiểm định ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm.
Tại sàn HOSE, khối ngoại đảo chiều bán ròng 973 tỷ đồng sau khi mua gom trong hai phiên đầu tuần. Mặc dù chốt lời gần 300 tỷ đồng cổ phiếu VPB, dòng vốn ngoại có xu hướng dịch chuyển sang một số đại diện khác của nhóm ngân hàng như STB, CTG, VCB trong phiên bùng nổ giao dịch.
Chỉ duy nhất TPB có mức tăng dưới 1% kết phiên, tất cả các mã khác đều tăng ít nhất 2,9%. OCB và SSB cùng vượt đỉnh lịch sử lên mức lần lượt là 29.950 đồng/cp và 39.500 đồng/cp.
Mặc dù không đóng cửa ở mốc cao nhất phiên nhưng hiệu ứng bùng nổ theo đà giúp VN-Index vượt đỉnh lịch sử và tiếp tục chặng đường chinh phục các nấc cao mới.
Trong phiên VN-Index lấy lại xung lực tăng, giao dịch của NĐT cá nhân trở lại với vai trò nâng đỡ khi hoạt động mua vào chiếm ưu thế. Cụ thể, họ mua ròng 350,8 tỷ đồng với tâm điểm là giao dịch SSI phiên tăng kịch trần.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 quy mô quản lý tài sản của các công ty quản lý quỹ đạt khoảng 6-10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với quán tính tăng hiện có, VN30-Index có thể sẽ kiểm tra lại vùng đỉnh cũ gần 1.543 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn đang là vùng cản mạnh đối với chỉ số.
Việc dòng tiền đầu cơ quay trở lại nhanh chóng để ngỏ khả năng thị trường chung có nhiều cơ hội kiểm tra lại ngưỡng cản 1.476 điểm trong các phiên sắp tới khi chỉ số VN30 đang có cơ hội vượt đỉnh lịch sử.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VJC (Hàng không VietJet), VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam), MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank).
Trong phiên chỉ số lấy lại sắc xanh, khối ngoại duy trì trạng thái mua ròng hơn 226 tỷ đồng tại HOSE với tâm điểm hút vốn vẫn nằm ở nhóm bất động sản, bán lẻ. Tuy vậy, nhóm này lại có động thái rút ròng khỏi nhóm dịch vụ tài chính - ngân hàng với hai đại diện SSI, VPB.
Đà hồi phục mạnh mẽ của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục được nới rộng trong phiên chiều. Điều này giúp VN-Index lấy lại xung lực tăng đầy thuyết phục và đóng cửa lên cao nhất phiên tại mốc 1.463 điểm.
Trong ngắn hạn, các CTCK khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ đánh giá lại trạng thái thị trường, tránh các cổ phiếu đã tăng nóng bất chấp yếu tố cơ bản. Đồng thời, nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để tích lũy các cổ phiếu cơ bản được hưởng lợi từ các gói kích thích kinh tế và có triển vọng khả quan trong quý IV/2021.
Trong phiên midcap và penny chịu áp lực bán tháo, khối ngoại quay đầu mua ròng 570 tỷ đồng. Đáng chú ý đây cũng là bên duy nhất rót tiền nâng đỡ thị trường phiên hôm qua, trong đó hoạt động giải ngân chủ yếu đối ứng với NĐT cá nhân.
HOSE đã có kế hoạch phát triển các sản phẩm tiếp theo như: sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) mua dựa trên tài sản cơ sở là chỉ số/ETF và CW bán.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, các chỉ báo như RSI và MACD đang đảo chiều tích cực cho thấy chỉ số VN30 sẽ vẫn còn đà tăng ngắn hạn tại vùng 1.540.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục và VN-Index có thể giằng co quanh ngưỡng 1.453 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho nên dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa.
Theo ước tính của SSI Reseach, V.N.M ETF sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Đối với FTSE Vietnam Index, 5 cổ phiếu có thể được thêm vào danh mục là DIG, VND, DGC, NLG, DXG do đã đạt đủ các yêu cầu của chỉ số.
Hội đồng điều hành có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và các nhiệm vụ khác liên quan do Chính phủ, Thủ tướng giao.