Trong phiên VN-Index hồi phục sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, giao dịch của NĐT cá nhân vẫn nhuốm màu ảm đạm khi họ tăng quy mô rút vốn lên 2.853 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2.694 tỷ đồng.
FLC, ROS và TVC là những cổ phiếu lao dốc trên 50% trong tháng qua. Cả ba doanh nghiệp đều có lãnh đạo bị khởi tố về tội danh thao túng thị trường chứng khoán những tuần gần đây.
Trong tuần thị trường biến động mạnh, tổ chức trong nước trở lại mua ròng với giá trị 2.666 tỷ đồng, hấp thụ phần lớn áp lực xả của nhà đầu tư cá nhân giữa lúc nhóm này bán ròng hơn 5.000 tỷ đồng. Dòng tiền các tổ chức nội trở lại ở nhóm ngân hàng cùng nhiều đại diện thuộc danh mục VN30.
Theo Luật sư Trương Trọng Nghĩa: Muốn có thị trường vốn hiệu quả và bền vững, phải cạnh tranh lành mạnh. Không để thị trường trở thành nơi "lướt sóng", "đánh bạc".
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index cũng tranh chấp mạnh và ghi nhận tín hiệu hỗ trợ. Do vậy, nhịp hồi phục của VN30-Index vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian gần tới.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, với tín hiệu hồi phục tại ngưỡng 1.360 điểm, thị trường chắc hẳn vẫn cần thêm 1 - 2 phiên xác định xu hướng rõ ràng hơn.
Tâm điểm bán ròng thuộc về cổ phiếu FPT của CTCP Tập đoàn FPT. Động thái gom mua FPT của khối này diễn ra chủ yếu trong phiên cuối tuần (22/4) với giá trị tới 674 tỷ đồng, tương đương gần 6,2 triệu đơn vị và cân lại lực xả của nhà đầu tư cá nhân.
TS. Cấn Văn Lực cho rằng việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam giúp huy động vốn từ trong nước và quốc tế thuận lợi hơn, là chất xúc tác giúp nâng cao uy tín và vị thế lan toả, góp phần nâng hạng tín nhiệm quốc gia…
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm điểm trong tuần qua với mức điều chỉnh mạnh nhất đến từu SHB, LPB và nhóm cổ phiếu trên thị trường UPCoM. VCB là mã duy nhất giữ được sắc xanh và cũng là trụ cột chính cho thị trường phiên cuối tuần.
Trái ngược với diễn biến kém sắc của thị trường chung, dòng vốn ngoại đẩy mạnh mua ròng 2.587 tỷ đồng trên HOSE. Đối ứng với giao dịch của NĐT nước ngoài, cá nhân trong nước có tuần bán ròng đột biến 5.287 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ xả ròng 5.161 tỷ đồng.
Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sự kiện chiều nay (22/4) về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững.
Theo WB, việc nâng hạng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế thứ hạng lớn đến Việt Nam. Ước tính khi nâng hạng lên thị trường mới nổi có thể đem lại thêm 10 tỷ USD đầu tư gián tiếp mới cho Việt Nam, trong đó riêng năm đầu tiên có thể tiếp nhận thêm từ 2 - 5 tỷ USD.
Dòng ngân hàng là tâm điểm chính của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay (22/4). Trong đó, "ông lớn" quốc doanh VCB tăng điểm mạnh nhất với tỷ lệ 4,8% và đóng cửa tại 82.200 đồng/cp.
Sự kiện đại hội cổ đông của TCT Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) ghi nhận một lượng lớn người tham gia khiến nhà đầu tư tò mò công ty có bao nhiêu cổ đông?
Lý giải về việc cổ phiếu thường giảm sâu trong khung 14h, ông Tuấn cho biết một vài tuần trước đây áp lực margin còn lớn và do đó thị trường thường giảm mạnh vào lúc 10h sáng và sau 14h chiều. Đây là thời điểm các công ty chứng khoán lưu ý các khách hàng của họ về áp lực margin và khuyến nghị khách hàng tự xử lý.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, lợi dụng thị trường chứng khoán phát triển, số lượng nhà đầu tư gia tăng, các hội nhóm chứng khoán lập nhiều nhóm kín tư vấn lôi kéo nhà đầu tư tham gia mua bán cổ phiếu nhằm trục lợi.
Tại sàn HOSE, tương tự phiên trước, khối ngoại vẫn đóng vai trò lực cầu tích cực khi mua ròng 922 tỷ đồng. Về khối lượng, nhóm này gom ròng 29,2 triệu đơn vị, tập trung bắt đáy nhiều cổ phiếu nhóm bất động sản.
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến kiến nghị trước mắt sửa đổi bổ sung Nghị định 156 xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán theo hướng tăng mức phạt, mở rộng các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.
Theo Bộ Tài chính, những hành vi thao túng phải cần được xử phạt nghiêm minh, những doanh nghiệp thực hiện đúng quy định thì phải được hỗ trợ để phát triển một cách hiệu quả và bền vững.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?