Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều không có nhiều biến động trong phiên giao dịch ngày 27/6. Thị trường đang chờ đợi báo cáo lạm phát quan trọng, có thể mang lại manh mối về thời điểm Fed bắt đầu hạ lãi suất.
Bài đánh giá hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy các ngân hàng lớn nhất của nước này sẽ có đủ vốn để chịu đựng những biến động kinh tế thị trường mạnh mẽ. Tuy nhiên, các công ty phải đối mặt với khoản lỗ giả định lớn hơn trong năm nay, do danh mục đầu tư rủi ro hơn.
Chỉ số đo lường sức mạnh các đồng tiền châu Á của Bloomberg đã tụt xuống mức thấp nhất trong gần hai năm khi USD giữ vững phong độ. Một số quốc gia châu Á đã phải can thiệp để bảo vệ đồng nội tệ.
Đồng yen vừa rơi xuống đáy 38 năm so với đồng USD, sâu hơn cả mức đã khiến giới chức Nhật Bản phải can thiệp vào thị trường hồi tháng 4. Nhiều chuyên gia bình luận sự can thiệp của Nhật Bản không có tác dụng, vận mệnh của đồng yen phụ thuộc vào Fed.
Ông Sunny Verghese, CEO một trong các công ty kinh doanh nông sản lớn nhất thế giới, chỉ trích chính sách bảo hộ của các quốc gia đang làm khuếch đại lạm phát lương thực.
S&P 500 có phiên tăng điểm thứ hai khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Hiện đã có 5 doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực công nghệ đạt mức vốn hóa trên 2.000 tỷ USD.
Đồng euro cũng như nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đều không thể làm giảm sự phụ thuộc của toàn cầu vào đồng bạc xanh.
Đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 so với đồng USD. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng các nhà chức trách Nhật Bản có thể sẽ sớm buộc phải hỗ trợ đồng nội tệ.
Tại Trung Quốc, nhiều nhà kho và khu công nghiệp từng là thỏi nam châm hút các nhà đầu tư quốc tế đang lâm vào cảnh chật vật khi hoạt động kinh doanh chững lại nghiêm trọng.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết PetroChina International America, một chi nhánh của tập đoàn năng lượng PetroChina (Trung Quốc), đã đồng ý nộp tổng cộng 14,5 triệu USD do vi phạm quy định về xuất khẩu của Mỹ.
Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã kết thúc chuỗi giảm điểm kéo dài ba ngày nhờ sự phục hồi của cổ phiếu Nvidia và một số tên tuổi công nghệ khác.
Cơ quan tín dụng Creditreform cho biết, tình trạng doanh nghiệp vỡ nợ ở Đức đạt mức cao nhất trong khoảng 10 năm qua, với số liệu 6 tháng đầu năm 2024 tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo cập nhật của Wichart ngày 2/2, thị trường ghi nhận một số công ty mới được cập nhật đáng chú ý như Bảo Việt, Coteccons, Lilama, TN1, DNP có lãi tăng vọt; Đất Xanh và OGC giảm hơn 90%; trong khi Vận tải Đường sắt và Đầu tư IDJ lỗ trăm tỷ đồng.