Trung Quốc thay quan chức đàm phán thương mại quốc tế giữa xung đột thuế quan với Mỹ

Mỹ và Trung Quốc liên tục tung đòn thuế quan trả đũa nhau trong những ngày qua. (Ảnh minh hoạ: Getty Images).
Vào ngày 16/4, Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Li Chenggang làm Thứ trưởng Bộ Thương mại và đại diện cấp cao nhất cho các cuộc đàm phán thuế quan quốc tế, thay thế ông Wang Shouwen.
Quyết định bổ nhiệm trên đồng nghĩa ông Li sẽ trở thành thành viên chủ chốt trong nhóm đàm phán thương mại của Trung Quốc khi Bắc Kinh giải quyết các xung đột với Mỹ.
Cho tới nay, cả Mỹ và Trung Quốc đều leo thang cuộc chiến thuế quan và chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ sớm tổ chức các cuộc thảo luận.
Ông Li là một trong số các quan chức gặp gỡ những doanh nhân hàng đầu Trung Quốc trong một hội nghị chuyên đề nhằm giải quyết lo ngại của các công ty tư nhân. Hội nghị này diễn ra một tháng sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình gặp mặt các nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu nước này để thể hiện sự ủng hộ dành cho khu vực kinh tế tư nhân.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn bổ nhiệm ông Chen Xiaodong dẫn dắt Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế và ông Wang Zhizhong làm Giám đốc Cục Quản lý Di trú Quốc gia.
Hôm 15/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn lòng lập thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nhưng muốn Bắc Kinh liên hệ trước.
Bà chia sẻ khi đọc một tuyên bố do ông Trump đưa ra: “Quả bóng đang ở bên sân Trung Quốc. Trung Quốc cần đạt thoả thuận với chúng tôi. Chúng tôi không cần phải đạt thoả thuận với họ”.
Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã áp thuế quan tổng cộng 145% lên gần như mọi hàng hóa từ Trung Quốc, bao gồm mức thuế 20% liên quan tới nạn buôn lậu fentanyl vào Mỹ và mức thuế đối ứng 125%.
Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế quan lên đến 125% với hàng hóa Mỹ. Giới phân tích nhận định các mức thuế quan cao như vậy sẽ làm đình trệ hoạt động thương mại hàng hóa giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.