Nhiều CEO hàng đầu dự đoán kinh tế Mỹ suy thoái trong 6 tháng tới

Người Mỹ mua sắm tại siêu thị. (Ảnh: Reuters).
Tổ chức nghiên cứu Chief Executive ngày 14/4 công bố kết quả khảo sát cho thấy ngày càng có nhiều giám đốc điều hành (CEO) hàng đầu của Mỹ dự báo nền kinh tế nước này sẽ rơi vào suy thoái trong tương lai gần.
Theo Chief Executive, trong số hơn 300 CEO được khảo sát trong tháng 4/2025, có tới 62% dự đoán một cuộc suy thoái hoặc tình trạng kinh tế đi xuống khác sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng tới. Con số này tăng đáng kể so với mức 48% trong cuộc khảo sát tháng 3/2025.
Dữ liệu của Chief Executive nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng trong giới doanh nghiệp Mỹ về tương lai của nền kinh tế. Những lo sợ về một cuộc suy thoái sắp xảy ra đã lên đến đỉnh điểm trong hai tuần qua, khi chính sách thuế quan thất thường của Tổng thống Donald Trump làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính và gây hoang mang cho một bộ phận người tiêu dùng.
Khoảng 75% số CEO được khảo sát cho biết thuế quan sẽ gây tổn hại cho doanh nghiệp của họ trong năm 2025. Khoảng 66% cho biết họ không ủng hộ các mức thuế do ông Trump đề xuất, nhiều mức thuế hiện đang được tạm hoãn.
Cuộc khảo sát hàng tháng, được thực hiện từ năm 2002, bao gồm một số dữ liệu phác họa một bức tranh đáng lo ngại về cách các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ nhìn nhận nền kinh tế.
Chỉ số đánh giá của các CEO về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm 9% trong tháng 4/2025, tiếp tục đà giảm sau khi đã lao dốc 20% vào tháng trước. Chỉ số này hiện ở mức thấp nhất kể từ những tháng đầu của đại dịch năm 2020.
Khi dự báo về tình hình kinh doanh trong một năm tới, quan điểm của các CEO không thay đổi so với tháng 3. Tuy nhiên, các chỉ số này vẫn ở mức thấp nhất kể từ cuối năm 2012 và đã giảm khoảng 29% so với cuối năm 2024.
Khảo sát cho thấy hơn 4/5 CEO dự báo chi phí sẽ tăng vọt trong năm nay, điều này không gây ngạc nhiên trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra về thuế nhập khẩu giữa Nhà Trắng và các nước. Khoảng một nửa dự báo mức tăng chi phí theo tỷ lệ phần trăm sẽ ở mức hai chữ số.
Cùng với đó, chỉ có 37% CEO tin rằng lợi nhuận công ty của họ sẽ tăng. Đây là một sự sụt giảm mạnh so với tỷ lệ 76% đưa ra câu trả lời này vào tháng 1/2025.
Tuy nhiên, dữ liệu của Chief Executive cũng ghi nhận một vài điểm sáng. Hơn 50% số người được hỏi dự đoán tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong năm tới, tăng so với tỷ lệ 39% của tháng trước.
Nhiều CEO cũng có thể nhận được một số cứu trợ tạm thời về thuế quan. Ông Trump cuối ngày 12/4 đã thông báo rằng điện thoại thông minh và máy tính cá nhân sẽ được miễn thuế, mặc dù Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết việc miễn thuế này chỉ là tạm thời.
Dữ liệu của Chief Executive được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã bắt đầu phát đi những tín hiệu cảnh báo về tương lai kinh tế của đất nước.
Các doanh nghiệp Mỹ giảm tốc độ tuyển dụng trong tháng 3/2025 trong khi số vụ sa thải trong Chính phủ liên bang tăng lên mức cao nhất hơn bốn năm.
Báo cáo Khảo sát Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) cho thấy chính sách của Tổng thống Donald Trump đang tác động mạnh đến bộ máy chính phủ liên bang – một trong những nhà tuyển dụng ổn định lâu đời – và tạo ra nhiều bất ổn hơn cho nền kinh tế nói chung.
Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng vị trí tuyển dụng, một thước đo về nhu cầu lao động, giảm xuống 7,57 triệu trong tháng 2/2025. Con số này thấp hơn mức 7,76 triệu việc làm được ghi nhận vào tháng 1/2025, thời điểm số vị trí việc làm trống tăng mạnh khi bước sang năm mới.
Dù số vị trí tuyển dụng giảm, tổng thể thị trường lao động Mỹ không có nhiều biến động trong tháng 2/2025, khi tỷ lệ tuyển dụng, sa thải và nghỉ việc không thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, số vụ sa thải đã tăng lên 1,79 triệu, so với 1,67 triệu vào tháng trước đó.
Không ngoài dự đoán, khu vực chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về số vụ sa thải là Chính phủ liên bang, với số nhân viên bị cắt giảm lên tới 22.000 người, tăng mạnh so với mức 4.000 trong tháng 1/2025. Đây là mức cắt giảm cao nhất kể từ tháng 11/2020.