Chủ tịch Fed chỉ trích thuế quan là nguyên nhân lạm phát tăng cao
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. (Ảnh: Getty Images).
Kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày 10/12, các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ đã nhất trí hạ lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản với tỷ lệ 9 phiếu thuận - 3 phiếu chống.
Hiện tại, lãi suất quỹ liên bang đang nằm trong phạm vi mục tiêu 3,5 - 3,75%. Đây là lần hạ lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm nay của Fed, nối tiếp động thái vào tháng 9 và tháng 10.
Trong khi Thống đốc Stephen Miran ủng hộ giảm 50 bps, Chủ tịch Fed khu vực Kansas City Jeffrey Schmid và Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee muốn giữ nguyên lãi suất. Đây là lần bỏ phiếu chống thứ ba liên tiếp của ông Miran và là lần thứ hai liên tiếp của ông Schmid.
Dựa theo biểu đồ dot plot công bố tại cuộc họp, các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ hạ lãi suất một lần nữa vào năm 2026 và thêm một lần khác vào năm 2027. Trong dài hạn, lãi suất quỹ liên bang sẽ ổn định quanh mức 3%.
Chia sẻ với truyền thông sau quyết định lãi suất, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh lạm phát vẫn duy trì ở mức “khá cao” do tác động của thuế quan.
“Các thước đo đều cao hơn so với đầu năm, do lạm phát hàng hoá tăng lên, phản ánh tác động của thuế quan”, ông nói, dẫn chứng mức tăng của chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI).
Người đứng đầu Fed cho biết không có con đường nào không rủi ro khi các quan chức cố gắng cân bằng giữa mục tiêu việc làm và mục tiêu lạm phát.
“Một kịch bản hợp lý là tác động của thuế quan lên lạm phát sẽ tương đối ngắn hạn, về cơ bản đây chỉ là biến động giá cả một lần. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo biến động giá một lần không trở thành vấn đề lạm phát dai dẳng...
... nhưng rủi ro đối với thị trường việc làm đã gia tăng trong những tháng gần đây, cán cân rủi ro đã thay đổi. Mục tiêu của chúng tôi yêu cầu chúng tôi phải có cách tiếp cận cân bằng để thúc đẩy cả hai mặt của nhiệm vụ kép”, ông Powell nói.
