|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Nội chiến ở Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

Thêm một thành viên phe đối lập ông Lê Viết Hải rút khỏi HĐQT Xây dựng Hoà Bình

Thêm một thành viên phe đối lập ông Lê Viết Hải rút khỏi HĐQT Xây dựng Hoà Bình

Chưa đầy một tháng, hai thành viên HĐQT của Xây dựng Hoà Bình là ông Nguyễn Công Phú và ông Albert Antoine đã xin rút khỏi HĐQT.
Doanh nghiệp -16:47 | 09/03/2023
Ông Nguyễn Công Phú rút khỏi HĐQT Xây dựng Hoà Bình, 'nội chiến' đi tới hồi kết?

Ông Nguyễn Công Phú rút khỏi HĐQT Xây dựng Hoà Bình, 'nội chiến' đi tới hồi kết?

Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Công Phú sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Doanh nghiệp -15:56 | 14/02/2023
Xây dựng Hòa Bình xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý IV/2022

Xây dựng Hòa Bình xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý IV/2022

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình xin gia hạn công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 chậm nhất đến ngày 10/2/2023.
Doanh nghiệp -08:10 | 20/01/2023
Diễn biến mới ở 'nội chiến' Xây dựng Hòa Bình: Tạm dừng thi hành các Nghị quyết HĐQT số 50, 51, 53

Diễn biến mới ở 'nội chiến' Xây dựng Hòa Bình: Tạm dừng thi hành các Nghị quyết HĐQT số 50, 51, 53

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết sẽ chấp hành quyết định của Cục thi hành án dân sự, đồng nghĩa với việc ông Lê Viết Hải, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật.
Doanh nghiệp -15:11 | 19/01/2023
Nguồn cơn những cuộc 'nội chiến' ở nhiều doanh nghiệp, ngân hàng

Nguồn cơn những cuộc 'nội chiến' ở nhiều doanh nghiệp, ngân hàng

Ngoài Xây dựng Hoà Bình, cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát, 'ghế nóng' hay các vấn đề xung đột lợi ích ghế từng diễn ra ở Coteccons, Eximbank, Sacombank, Tràng Thi.
Doanh nghiệp -15:29 | 11/01/2023
Xây dựng Hòa Bình khẳng định không có cuộc họp HĐQT nào được tổ chức vào ngày 10/1

Xây dựng Hòa Bình khẳng định không có cuộc họp HĐQT nào được tổ chức vào ngày 10/1

Trước đó, ngày 5/1, nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập mà đại diện là ông Dương Văn Hùng đã nhắc đến việc sẽ tổ chức cuộc họp HĐQT vào ngày 10/1.
Doanh nghiệp -14:31 | 10/01/2023
Ông Lê Viết Hải yêu cầu Xây dựng Hòa Bình họp ĐHĐCĐ bất thường

Ông Lê Viết Hải yêu cầu Xây dựng Hòa Bình họp ĐHĐCĐ bất thường

Nội dung chính của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến sẽ bãi nhiệm và bầu mới một số thành viên HĐQT, đồng thời đính chính và làm sáng tỏ các thông tin tài chính của tập đoàn mà ông Lê Viết Hải cho rằng đã bị nhóm ông Nguyễn Công Phú công bố không chính xác và diễn giải sai lệch.
Doanh nghiệp -20:17 | 08/01/2023
Xây dựng Hoà Bình nói gì về tính hợp lệ của Nghị quyết HĐQT ngày 31/12/2022 với HOSE?

Xây dựng Hoà Bình nói gì về tính hợp lệ của Nghị quyết HĐQT ngày 31/12/2022 với HOSE?

Xây dựng Hoà Bình đã lên tiếng về lý do ông Lê Viết Hải tiếp tục ngồi ghế Chủ tịch và giải trình chi tiết về tính hợp lệ của nghị quyết HĐQT ban hành ngày 31/12/2022.
Doanh nghiệp -20:15 | 06/01/2023
Một cổ đông khởi kiện, yêu cầu Xây dựng Hoà Bình rút hết nghị quyết HĐQT từ ngày 14/12/2022

Một cổ đông khởi kiện, yêu cầu Xây dựng Hoà Bình rút hết nghị quyết HĐQT từ ngày 14/12/2022

Một cổ đông đã nộp đơn khởi kiện Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế, yêu cầu huỷ bỏ loạt nghị quyết HĐQT được ban hành từ ngày 14/12/2022.
Doanh nghiệp -16:24 | 06/01/2023
HOSE yêu cầu Xây dựng Hoà Bình gửi giải trình về việc triệu tập họp HĐQT ngày 31/12/2022

HOSE yêu cầu Xây dựng Hoà Bình gửi giải trình về việc triệu tập họp HĐQT ngày 31/12/2022

HOSE yêu cầu Xây dựng Hoà Bình gửi văn bản giải trình về việc triệu tập họp HĐQT ngày 31/12/2022 để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và làm căn cứ để phía sở công bố Nghị quyết số 53.
Doanh nghiệp -15:50 | 06/01/2023
Ông Nguyễn Công Phú bác thông tin có nhóm cổ đông tại Hòa Bình đứng sau hậu thuẫn, sẵn sàng ngồi lại đàm phán

Ông Nguyễn Công Phú bác thông tin có nhóm cổ đông tại Hòa Bình đứng sau hậu thuẫn, sẵn sàng ngồi lại đàm phán

Nói với báo chí trong buổi gặp gỡ vào chiều muộn ngày 5/1 về nghi vấn có nhóm cổ đông lớn đứng sau hậu thuẫn, ông Phú khẳng định: “Tôi là người độc lập và tự do, đó là tiêu chuẩn cuộc đời tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận tôi là một con rối”.
Doanh nghiệp -14:54 | 06/01/2023
Hai công ty thuộc Xây dựng Hoà Bình do con trai cả ông Lê Viết Hải điều hành, kinh doanh ra sao?

Hai công ty thuộc Xây dựng Hoà Bình do con trai cả ông Lê Viết Hải điều hành, kinh doanh ra sao?

Địa ốc Tiến Phát và Hòa Bình House là hai công ty con thuộc Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình dưới quyền quản lý của ông Lê Viết Hoà, con trai cả của Chủ tịch Lê Viết Hải.
Doanh nghiệp -13:48 | 06/01/2023
Xây dựng Hòa Bình và ông Lê Viết Hải công bố gửi đơn tố giác nhóm ông Nguyễn Công Phú tới cơ quan điều tra

Xây dựng Hòa Bình và ông Lê Viết Hải công bố gửi đơn tố giác nhóm ông Nguyễn Công Phú tới cơ quan điều tra

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình và ông Lê Viết Hải cho biết sẽ gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra trong ngày hôm nay đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của hai ông Nguyễn Công Phú, Dương Văn Hùng và các cá nhân đã tiếp tay, giúp sức cho hai cá nhân này.
Doanh nghiệp -10:54 | 06/01/2023
Ông Dương Văn Hùng: Ban HĐQT độc lập nhận thấy một số giao dịch bất thường tại Xây Dựng Hòa Bình

Ông Dương Văn Hùng: Ban HĐQT độc lập nhận thấy một số giao dịch bất thường tại Xây Dựng Hòa Bình

Ông Dương Văn Hùng, Thành viên HĐQT độc lập của Hòa Bình cho biết thời điểm gần đây, các thành viên nhận thấy dấu hiệu bất thường ở một số giao dịch nội bộ trong công ty.
Doanh nghiệp -10:17 | 06/01/2023
Ông Dương Văn Hùng: Ban HĐQT độc lập nhận thấy một số giao dịch bất thường tại Xây Dựng Hòa Bình

Ông Dương Văn Hùng: Ban HĐQT độc lập nhận thấy một số giao dịch bất thường tại Xây Dựng Hòa Bình

Ông Dương Văn Hùng, Thành viên HĐQT độc lập của Hòa Bình cho biết thời điểm gần đây, các thành viên nhận thấy dấu hiệu bất thường ở một số giao dịch nội bộ trong công ty.
Doanh nghiệp -10:17 | 06/01/2023
Nội chiến ở Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình
ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...