Warren Buffett muốn các nhà đầu tư có nhiều thời gian nhất để phân tích kỹ lưỡng báo cáo tài chính của Berkshire Hathaway, theo tiết lộ từ "nhà hiền triết xứ Omaha".
Warren Buffett luôn tin tưởng vào nền kinh tế và thị trường chứng khoán Mỹ trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, ông cũng thực hiện một số điều chỉnh tới danh mục đầu tư để phù hợp với tình hình.
Ngày 6/5 Tập đoàn Berkshire Hathaway Inc của tỷ phú Warren Buffett đã công bố lợi nhuận quý I/2023 đạt 35,5 tỷ USD do lợi nhuận từ các cổ phiếu như Apple Inc, thu nhập đầu tư cao hơn và sự phục hồi của công ty bảo hiểm ô tô Geico.
Berkshire Hathaway vừa chi 8,2 tỷ USD để sở hữu lượng cổ phần kiểm soát trong Pilot. Công ty này đang hợp tác với General Motors và Volvo để xây dựng hàng nghìn trạm sạc xe điện trên khắp nước Mỹ.
Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Berkshire Hathaway, kiên quyết bảo vệ kế hoạch mua cổ phiếu quỹ của mình trước các lời chỉ trích. Trong cả năm 2022, Berkshire đã chi gần 8 tỷ USD để mua lại cổ phiếu.
Lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway đạt 7,76 tỷ USD trong quý III. Tuy nhiên, các khoản đầu tư chứng khoán lại khiến Berkshire lỗ hơn 10 tỷ USD.
Tập đoàn Berkshire Hathaway đặt cược 30 tỷ USD vào hai đại gia năng lượng Chevron và Occidental. Tổng trị giá hiện nay của số cổ phiếu đó là 43 tỷ USD.
Theo nhiều chuyên gia, quyết định thoái vốn tại BYD của Berkshire Hathaway chủ yếu liên quan tới trường phái đầu tư theo giá trị của vị tỷ phú huyền thoại Warren Buffett.
Ngay sau khi báo lãi đậm trong nửa đầu năm, hãng xe điện BYD của Trung Quốc đã nhận tin không vui khi Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã bán bớt cổ phần tại đây lần đầu tiên kể từ năm 2008, qua đó khiến khối tài sản ròng của người đứng đầu công ty "bốc hơi" 2 tỷ USD.
Mặc dù không đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% đặt ra từ đầu năm, song so tăng trưởng GDP quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước đạt 7,83%, cao hơn mức 7,07% của quý I/2025.