|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chính quyền Biden đang đánh giá lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

07:56 | 30/01/2021
Chia sẻ
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tiến hành đánh giá thỏa thuận thương mại và các chính sách Trung Quốc khác của chính quyền cựu Tổng thống Trump.

Tại cuộc họp báo ngày 29/1, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã được hỏi liệu Tổng thống Joe Biden có muốn giữ nguyên hiệu lực của thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà người tiền nhiệm Donald Trump ký kết với Trung Quốc không. Đáp lại, bà Psaki nói: "Toàn bộ chính sách của chính quyền cũ đều đang được đánh giá".

Thỏa thuận thương mại mà ông Trump ký hơn một năm trước là một trong các thành tựu đáng tự hào nhất của ông cho đến khi đại dịch COVID-19 lây lan từ Trung Quốc sang Mỹ.

Ông Biden, khi còn là ứng viên tổng thống Mỹ, đã sử dụng thỏa thuận thương mại giai đoạn một để tấn công đối thủ, coi đây là dấu hiệu cho thấy ông Trump quá tập trung vào thành tựu chính trị cá nhân ngay cả khi thế giới đang phải đối mặt với một đại dịch chết chóc.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý mua thêm ít nhất 200 tỷ USD nông sản và dịch vụ Mỹ trong hai năm 2020 và 2021 để đổi lấy việc được giảm thuế quan từ Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc còn cam kết xử lý hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, hạn chế trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước và mở cửa thị trường tài chính cho doanh nghiệp nước ngoài.

Theo dữ liệu của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, trong năm đầu thực hiện thỏa thuận, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 100 tỷ USD hàng hóa Mỹ, tương đương khoảng 58% mục tiêu mua hàng trị giá 173,1 tỷ USD của năm 2020.

Nhà Trắng đang đánh giá thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Khi được hỏi liệu Mỹ có còn mong đợi Trung Quốc hoàn thành các cam kết trong thỏa thuận hay không, bà Psaki không phản hồi.

"Chúng tôi đang tập trung tiếp cận mối quan hệ với Trung Quốc dựa theo thế mạnh của Mỹ, tức là phải bắt tay hợp tác với các đồng minh và đối tác để kiềm chế Trung Quốc", bà Psaki nói. "Chúng tôi còn phải củng cố nền kinh tế trong nước và xác định hướng đi tốt nhất cho một loạt vấn đề, không chỉ liên quan đến kinh tế mà còn là chiến lược và an ninh".

Khi được hỏi thêm lần nữa rằng liệu thỏa thuận thương mại giai đoạn một có còn hiệu lực không, bà Psaki cho hay: "Tôi không cho là thỏa thuận đang tiến triển".

Thư ký báo chí Nhà Trắng làm rõ, chính quyền Tổng thống Biden đang "phối hợp cùng các đồng minh và Quốc hội để đưa ra quyết định cuối cùng trước khi thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc".

Kể từ khi nhậm chức vào hôm 20/1, ông Biden vẫn chưa điện đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bloomberg lưu ý.

Khả Nhân