Các thành phố xuất khẩu chính của Trung Quốc đang chuẩn bị “nếm đòn” chiến tranh thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump dọa tiếp tục đánh thuế bổ sung lên 200 tỷ USD hàng hóa nước này.
Theo SCMP, nếu trước kia, các mặt hàng công nghiệp, công nghệ và nông nghiệp của Trung Quốc bị áp thuế 25% khi nhập khẩu vào Mỹ, thì giờ đây các sản phẩm văn hóa cũng phải đối mặt với việc bị áp thuế 10%.
Tổng xuất khẩu của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm tăng 12,8% so với cùng kỳ lên 1.030 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang EU, Nhật Bản và ASEAN lần lượt tăng 11,7%, 8% và 18,3%.
Theo Reuters, quyết định trả đũa thuế quan của Trung Quốc đối với đậu nành Mỹ có hiệu lực từ vào ngày 6/7, đã khiến giá loại hạt này lao dốc và gây ra làn sóng ép giá từ các nhà nhập khẩu tại nhiều quốc gia khác để thu mua nguồn cung giá rẻ của Mỹ.
Fast Retailing, đơn vị chủ sở hữu Uniqlo của Nhật Bản chuẩn bị phát triển một hệ thống trong chuỗi cung ứng toàn cầu tại Đông Nam Á và nhiều địa điểm khác.
“Không dễ để chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại. Nhưng bên tham gia rất dễ chịu tổn thất và Mỹ nằm trong số đó”, ông Roachen Roach, nhà kinh tế học thuộc Đại học Yale, cựu Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á kiêm chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định.
Thị trường hàng hóa hôm nay (12/7) nổi bật với thông tin giá cà phê nối tiếp đà giảm trong tháng 6. Tình hình căng thẳng thương mại vẫn chưa hết "nóng" khi Trung Quốc hạ dự báo lượng nhập khẩu đậu tương.
Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp tục áp thuế quan lên 200 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có thể khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trả đũa với hàng loạt rào cản phi thuế quan.
Với mức thuế 25% áp lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trong đó có đậu tương, chi phí nhập khẩu loại hạt này sẽ tăng thêm 14,95 USD/tấn. Điều này khiến nhu cầu nhập khẩu đậu tương giảm.
Các quan chức Trung Quốc kêu gọi đàm phán sau khi Tổng thống Donald Trump khiến tình hình thương mại Mỹ - Trung thêm căng thẳng bằng tuyên bố về lệnh thuế mới có thể tiếp tục áp lên hàng hóa của Trung Quốc.
Mỹ đưa sắc lệnh các công ty nước ngoài lớn trong đó có Samsung phải đầu tư tại quốc gia này mới được hưởng ưu đãi thuế. “Trong trường hợp Samsung chuyển sang Mỹ, điều này sẽ tạo lỗ hổng lớn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, TS Phạm Sỹ Thành nói.
Thực tế, việc các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán không hỗ trợ được vàng, với tài sản trú ẩn an toàn phải chịu tổn thất khi giới đầu tư cảnh giác về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu đang đổ về đồng USD.
Xu hướng tăng lãi suất huy động tiếp tục lan rộng trong hệ thống ngân hàng khi BIDV một trong bốn “ông lớn” quốc doanh vừa điều chỉnh mạnh biểu lãi suất tiết kiệm. Nhiều kỳ hạn được ngân hàng này nâng thêm 0,6–0,7 điểm %/năm.