Sau năm 2022 giảm sâu, VN-Index hồi phục trong năm nay với tỷ lệ tăng 12,2%, đóng cửa ở 1.129,93 điểm. Hiệu suất này đưa chứng khoán Việt Nam vượt trội hơn nhiều thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Phillipine.
Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo chiến lược thị trường với dự báo VN-Index đóng cửa 2023 tại 1.200 điểm trong kịch bản tích cực và dưới 1.000 điểm trong kịch bản tiêu cực.
Theo ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích VPS, VN-Index năm nay sẽ đạt được mốc 1.280 -1.300 điểm song để lên được mức này thị trường sẽ rung lắc rất nhiều lần.
Trong Báo cáo Triển vọng Thị trường Việt Nam tháng 2, Chứng khoán ACB (ACBS) đưa ra ba kịch bản thị trường đến cuối năm 2023. Tại kịch bản bi quan, VN-Index được dự báo gần như đi ngang khi kết thúc năm; còn ở kịch bản lạc quan, chỉ số có thể tăng lên khoảng 1.500 điểm.
Thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực trong tháng 9 do lãi suất tăng và áp lực giảm giá VND ngày càng lớn song theo VNDriect mức lợi suất trung bình vẫn ở mức 11%, cao hơn so với lãi suất tiền gửi ngân hàng.
VDSC cho rằng mặt bằng lãi suất thấp và mức sinh lời cao của thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư cá nhân trong năm 2022. Tuy nhiên, thị trường có thể sẽ "nhạy cảm" hơn và biến động mạnh trước thông tin tiêu cực, đặc biệt khi mà định giá cổ phiếu đã ở mặt bằng cao
Theo Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, kịch bản cơ sở cho VN-Index trong quý IV là 1.350 điểm, trường hợp khả quan có thể lên đến 1.440 điểm. Mirae Asset đánh giá cao các cổ phiếu được hưởng lợi khi nền kinh tế được nới lỏng giãn cách, trong đó có xây dựng và vật liệu, xuất khẩu, cảng biển, logistics, bất động sản khu công nghiệp và công nghệ thông tin.
Chứng khoán VNDirect dự báo 50% xác suất VN-Index sẽ nằm trong khoảng 1.180-1.230 điểm, 30% khả năng VN-Index dao động quanh 1.280-1.330 điểm và chỉ 20% cho kịch bản tiêu cực là chỉ số này nằm trong vùng 1.100-1.150 điểm.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng VN-Index đã tăng từ 700 điểm năm ngoái lên tới 1.150 điểm - mức tăng quá mạnh trong khi các yếu tố cơ bản của Việt Nam chưa cải thiện nhiều. Mặc dù GDP tăng 2,9% nhưng vẫn thấp nhất trong nhiều năm qua.
Thị trường chứng khoán mở cửa bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu vừa qua, một phần nhờ tâm lí tích cực của nhà đầu tư khi Dow Jones đảo chiều tăng hơn 900 điểm từ đáy. Đáng chú ý, cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho đà hồi phục của VN-Index là VHM.
Kết thúc năm 2019, VN-Index đóng cửa tại 960,99 điểm, ghi nhận mức tăng 7,67% so với năm 2018; UPCoM-Index tăng 7,08% lên 56,56 điểm; trong khi đó HNX-Index chứng kiến năm 2019 kém sắc khi giảm 1,65% xuống 102,51 điểm.
Dòng tiền đang có sự tập trung ở nhóm cổ phiếu được phát hành chứng quyền, do vậy chỉ số chung của thị trường chỉ dao động nhỏ, tăng/giảm đan xen. Tuy nhiên, các mã thu hút dòng tiền có thể tiếp tục tạo sóng.
Ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư của Chứng khoán Maybank Kim Eng nhận định việc thị trường quá phụ thuộc và sự nâng đỡ của nhóm ngân hàng, một số bluechips bên cạnh khối ngoại liên tục bán ròng, thanh khoản giảm dần là những yếu tố chính gây ra phiên "tắm máu" ngày 19/4.
HSC cho rằng việc thị trường chỉ dựa vào đà tăng của nhóm ngân hàng và bất động sản vài tuần qua bên cạnh lực bán từ quỹ ETF là tác nhân khiến VN-Index điều chỉnh mạnh phiên 11/4 và có thể nói là phiên điều chỉnh có "trật tự".
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.