|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tiền chưa đủ để VN-Index vượt mốc tâm lý 1.300 điểm?

16:20 | 01/10/2024
Chia sẻ
VN-Index kết phiên đầu tháng 10 tại 1.292 điểm, dù có lúc vượt 1.300 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên giao dịch sôi động khi VN-Index một lần nữa thách thức mốc 1.300 điểm.

Trong phiên mở đầu quý IV, VN-Index đã giao dịch trong sắc xanh ngay từ đầu. Điểm số dần được nâng lên và kết thúc phiên sáng tại 1.301,23 điểm, tăng hơn 13 điểm. Các mã hỗ trợ tốt nhất phiên sáng gồm VCB, VHM, BID, HPG, TCB, GVR, VIC, MSN. Hầu hết các nhóm đều được giao dịch trong tâm lý lạc quan với sắc xanh, điển hình là ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản, đầu tư công.

Tuy nhiên điều này đã không được duy trì trong phiên chiều. Nguồn cung chốt lời xuất hiện khiến chỉ số thu hẹp dần đà tăng về cuối phiên. VN-Index kết thúc tại 1.292,2 điểm, chỉ còn tăng hơn 4 điểm so với phiên trước.

Các mã hỗ trợ tốt nhất cho thị trường kể đến TCB, VHM, HPG, FPT, VIB, MSN, SSB, VIC, GVR, VRE. Ngược lại, một số mã ngân hàng quay đầu điều chỉnh và kéo giảm chỉ số, kể đến CTG, VPB, LPB, HDB, TPB, MBB, NAB.

Nhìn chung, các nhóm diễn biến lạc quan trong phiên sáng như chứng khoán, ngân hàng, thép ghi nhận mức tăng điểm hạ nhiệt, thậm chí giảm nhẹ. Kéo theo đó, tâm lý nhà đầu tư từ hưng phấn trong phiên sáng với kỳ vọng vượt 1.300 điểm đã có phần thất vọng trong phiên chiều.

Đây là lần thứ hai chỉ số đại diện thị trường chạm mốc 1.300 điểm trong năm 2024. Trước đó, chỉ số đã nhích qua mốc tâm lý này vào giữa tháng 6, song chỉ duy trì được hai phiên rồi điều chỉnh trở lại.

Trong một ngày chưa thể chinh phục mốc 1.300 điểm, thanh khoản ghi nhận tăng đột biến. Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt trên 20.300 tỷ đồng, cao hơn 35% so với phiên trước. 

Tính rộng ra, đây là lần thứ 5 chỉ số tiến lên vùng 1.290 điểm. Nhịp tăng lần này xuất phát từ phiên 17/9, tức khoảng hai tuần, với sự hỗ trợ đắc lực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cụ thể, top 10 kéo tăng VN-Index nhiều nhất thì ngân hàng đã chiếm 8 mã gồm VCB, TCB, BID, VPB, CTG, MBB, ACB và STB, cùng với HPG ngành thép và VHM lĩnh vực bất động sản.

Diễn biến VN-Index từ tháng hai đến 1/10. (Biểu đồ: TradingView).

Một số nhà phân tích cùng đưa dự báo lần này VN-Index sẽ vượt mốc 1.300 điểm.

Như tại Talkshow tổ chức mới đây ngày 30/9, chuyên gia phân tích độc lập Huỳnh Hoàng Phương dự báo tổng lợi nhuận quý III ngành ngân hàng so với cùng kỳ quý III năm trước tăng mạnh, mức phổ biến có thể đạt 20-30%. Với tỷ trọng vốn hóa lớn, nhóm ngân hàng sẽ tác động tích cực đến thị trường chung tiếp tục đi lên.

Theo phân tích vào cuối tháng 9 của ông Petri Deryng, nhà điều hành Pyn Elite Fund, tốc độ tăng trưởng thu nhập của các công ty niêm yết tại Việt Nam đang bắt đầu tăng trở lại. Dự báo đồng thuận cho năm 2024, P/E của thị trường chứng khoán lên mức 11,9 lần, dự báo thu nhập cho năm 2025 kéo chỉ số này xuống 9,9 lần.

“Rất có khả năng thị trường chứng khoán không thể duy trì ở mức định giá thấp như vậy trong một thời gian dài và tăng trưởng thu nhập sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán đi lên. Thị trường chứng khoán thậm chí có thể chứng kiến ​​những đợt tăng giá khá đáng kể vì cả nhà đầu tư trong và ngoài nước đều có thể tăng mức đầu tư của họ vào Việt Nam”, ông Petri dự báo.

Cơ sở được nhà quản lý quỹ đưa ra là những yếu tố không chắc chắn đang được thay thế bằng kỳ vọng tích cực về tăng trưởng thu thập của doanh nghiệp trong những năm tới. Đồng thời, các chính sách tiền tệ trên toàn thế giới đã có bước chuyển biến tích cực. Thêm vào đó, rủi ro là tăng trưởng thu thập của các doanh nghiệp Việt Nam đã thấp hơn dự báo. 

Xuân Nghĩa