|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chi 21 tỉ USD để mua chuỗi trạm xăng, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới gây xôn xao giữa đại dịch

11:01 | 03/08/2020
Chia sẻ
Seven & I Holdings đồng ý mua chuỗi trạm xăng Speedway của tập đoàn Marathon Petroleum Mỹ với giá 21 tỉ USD. Đây là thỏa thuận giá trị nhất năm 2020 dù dịch COVID-19 đang gây tổn thất cho nền kinh tế Mỹ và lĩnh vực bán lẻ truyền thống.

Theo tuyên bố ngày 3/8, thỏa thuận sẽ bổ sung thêm 3.900 cửa hàng vào 9.800 địa điểm bán thuộc tập đoàn bán lẻ 7-Eleven có trụ sở tại Mỹ của Tập đoàn Seven & I. 

Bloomberg nhận định thương vụ giữa chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới và "ông lớn" lọc dầu Mỹ là giao dịch thâu tóm công ty Mỹ lớn thứ hai trong năm 2020, đánh dấu khoản tiền lớn nhất mà Seven & I từng rút hầu bao.

Hiện tại, "đại gia" bán lẻ toàn cầu sở hữu 69.000 cửa hàng gồm chuỗi 7-Eleven trên toàn thế giới và siêu thị Ito-Yokado tại Nhật Bản.

Tập đoàn lọc dầu lớn nhất Mỹ sắp bán chuỗi trạm xăng cho công ty Nhật - Ảnh 1.

Chuỗi trạm xăng của Tập đoàn lọc dầu lớn nhất Mỹ sắp sang tên cho "đại gia' nhượng quyền cửa hàng tiện lợi Nhật Bản Seven & I.(Ảnh: Reuters).

"Đây là bước tiến lịch sử đầu tiên trong kế hoạch trở thành nhà bán lẻ toàn cầu của chúng tôi", Giám đốc điều hành Seven & I, ông Ryuichi Isaka, tuyên bố tại buổi họp báo ngày 3/8.

Isaka nói Seven & I sẽ thu về khoảng 1 tỉ USD thông qua việc bán bớt các cửa hàng chồng chéo ở Mỹ sau thương vụ 21 tỉ USD.

Song, đây không phải là lần đầu Seven & I mua lại các trạm xăng. 3 năm trước, tập đoàn đã chi 3,3 tỉ USD mua chuỗi trạm xăng và cửa hàng tiện lợi Sunoco Mỹ nhằm mở rộng thị phần tại quốc gia này.

"Thị trường cửa hàng tiện lợi tại Nhật Bản đã đi đến giới hạn vì dân số già hóa… Dù đại dịch COVID-19 gây tác động ngắn hạn lên Mỹ, dân số quốc gia này sẽ tiếp tục gia tăng trong dài hạn", ông Hiroaki Watanabe, chuyên gia phân tích lĩnh vực kho vận, cho hay.

Thị trường Bắc Mỹ chiếm khoảng 40% doanh thu Seven & I trong năm tài chính 2019, tăng từ mức 33% năm trước đó. Mặt khác, Speedway sở hữu lượng lớn địa điểm trải dài khắp 36 tiểu bang tại Mỹ, với số lượng cửa hàng tăng gấp 3 từ năm 2011.

Tập đoàn lọc dầu lớn nhất Mỹ sắp bán chuỗi trạm xăng cho công ty Nhật - Ảnh 2.

CEO Seven & I tuyên bố thỏa thuận mua lại chuỗi trạm xăng Speedway nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động bán lẻ tại Mỹ, trước bối cảnh ngành bán lẻ truyền thống lao đao vì dịch COVID-19. (Ảnh: Bloomberg).

Thỏa thuận tỉ USD ra đời trong bối cảnh làn sóng chuyển trọng tâm hoạt động của các nhà bán lẻ trước bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động nặng nề lên nền kinh tế. COVID-19 tăng thêm áp lực lên lĩnh vực bán lẻ truyền thống, vốn đang kinh doanh khó khăn hơn bởi sự bành trướng của thương mại điện tử.

Trong phiên giao dịch sớm ngày ngày 3/8, giá cổ phiếu Seven & I giảm 8.4%, mức lớn nhất từ tháng 3.

Triển vọng u ám bủa vây các công ty năng lượng Mỹ  

Mặt khác, Marathon Petroleum nối bước một loạt các công ty năng lượng, rũ bỏ mạng lưới bán lẻ để tập trung vào sản xuất nhiên liệu.

Trên thực tế, các công ty năng lượng Mỹ như Marathon Petroleum vẫn đang vật lộn để hồi phục hoạt động giữa tình hình lo ngại dịch COVID-19 bùng nổ lần hai, làm giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại các tiểu bang đông dân tại quốc gia này.

Cuối năm 2019, các cổ đông lớn của Marathon Petroleum, gồm Tập đoàn Elliott Management và D.E. Shaw & Co., đã tăng cường gây áp lực, yêu cầu tập đoàn năng lượng thực hiện các thay đổi nhằm cải thiện hiệu suất.

Elliott thúc giục Marathon tách các đơn vị hoạt động theo ba mảng riêng biệt gồm: tinh lọc dầu, bán lẻ và đường ống dẫn dầu.

Chỉ sau ba tháng đầu năm, Marathon chứng kiến khoản chi phí khổng lồ 12,4 tỉ USD. Hãng buộc phải đình chỉ đợt mua lại cổ phiếu và cắt giảm chi tiêu 30%.

Điêu Quân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.