|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Apple vượt mặt đại gia dầu khí Saudi Aramco trở thành công ty đắt giá nhất hành tinh

08:11 | 01/08/2020
Chia sẻ
Apple hiện là công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, theo sau bởi công ty dầu mỏ Saudi Aramco. Bất chấp hoạt động kinh doanh bị gián đoạn vì COVID-19, bao gồm việc phải đóng cửa nhiều cửa hàng trên thế giới, doanh thu của Apple vẫn tăng mạnh trong quí II/2020.
Apple vượt mặt Saudi Aramco trở thành công ty đắt giá nhất thế giới - Ảnh 1.

CEO Tim Cook của Apple. Ảnh: Getty Images

Sau khi báo cáo kết quả kinh doanh vượt xa kì vọng của giới phân tích, giá cổ phiếu Apple tăng phi mã trong phiên giao dịch 31/7. Hiện nay Apple đã trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, vượt qua công ty dầu mỏ khổng lồ Saudi Aramco.

Theo CNBC, kết phiên 31/7, cổ phiếu Apple tăng 10,47%, đẩy vốn hóa của công ty lên tới 1.840 tỉ USD. Saudi Aramco, từng giữ ngôi vị công ty đại chúng giá trị lớn nhất thế giới kể từ khi chào sàn năm ngoái, có vốn hóa 1.760 tỉ USD.

Số liệu doanh thu cao kỉ lục được Apple công bố hôm 30/7 khiến nhà đầu tư phấn khích và đẩy giá cổ phiếu đi lên. 

Doanh thu của Apple trong quí II/2020 tăng 11% so với cùng kì năm trước, đạt 59,7 tỉ USD. Apple cũng thông báo kế hoạch chia tách cổ phiếu với tỉ lệ 4:1, nghĩa là người sở hữu 1 cổ phiếu Apple sẽ nhận được thêm 3 cổ phiếu nữa. 

Cổ phiếu Apple đã phục hồi so với mức đáy hồi tháng 3. Tính từ đầu năm, Apple tăng 44%.

Các nhà phân tích Morgan Stanley viết trong lưu ý hôm 31/7: "Bất chấp tác động của COVID-19, doanh thu của Apple tăng trong mọi phân khúc và khu vực địa lí, bỏ xa ước tính của giới phân tích 14% trong bối cảnh người dùng ngày càng gắn bó với hệ sinh thái công ty tạo ra".

Apple tiếp tục từ chối cung cấp dự báo kết quả kinh doanh cho quí sau, lấy lí do là đại dịch COVID-19 khiến cho tương lai rất khó đoán định. Tuy nhiên, CFO Apple Luca Maestri tiết lộ với các nhà phân tích rằng công ty dự kiến nguồn cung iPhone trong mùa thu sẽ bị chậm trễ trong vài tuần.

Apple thường công bố mẫu iPhone mới trong tháng 9, nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến lịch trình bị gián đoạn. 

Dưới đây là số liệu Apple công bố so với kì vọng của các nhà phân tích theo ước tính của Refinitiv: 

Thu nhập trên cổ phiếu (EPS): 2,58 USD so với dự đoán 2,04 USD

Doanh thu: 56,69 tỉ USD so với ước tính 52,25 tỉ USD

Doanh thu iPhone: 26,42 tỉ USD so với dự kiến 22,37 tỉ USD

Doanh thu dịch vụ: 13,16 tỉ USD so với dự đoán 13,18 tỉ USD.

Giang