|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

ChatGPT được quân đội Mỹ sử dụng

20:25 | 11/02/2023
Chia sẻ
Động thái của Lầu Năm Góc thể hiện sự hưởng ứng của Bộ Quốc Phòng Mỹ với chatbot đình đám ChatGPT của OpenAI.

Hình ảnh máy bay không người lái của quân đội Mỹ. (Ảnh: US Army).

Theo tạp chí VICE, mới đây, tiếp sau nhiều tên tuổi hưởng ứng trào lưu ChatGPT, quân đội Mỹ cũng đã sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo này trong các ấn phẩm. Cụ thể, Lầu Năm Góc đã sử dụng ChatGPT để sản xuất một bài viết đăng vào ngày 8/2. Nội dung bài viết nói về việc ra mắt một lực lượng đặc nhiệm chống máy bay không người lái mới.

"Bài viết sau đây được tạo bởi ChatGPT của OpenAI. Việc sử dụng AI để sản xuất bài viết này nhằm nhấn mạnh cam kết của U.S. Army Central trong việc sử dụng các công nghệ, tiến bộ khoa học trong một môi trường hoạt động đầy thách thức và luôn thay đổi", bộ Quốc phòng Mỹ, thông báo.

Đây là kênh thông tin thuộc bộ Quốc Phòng Mỹ, hỗ trợ lưu trữ tin tức và hình ảnh trên internet do quân đội Mỹ thực hiện. Bài viết giới thiệu sự ra mắt của Lực lượng Đặc nhiệm 39: 

"Đây là một nhóm binh sĩ, được trao quyền chuyên trách thúc đẩy văn hóa đổi mới và theo đuổi các mối quan hệ đối tác trong khu vực và ngành nhằm tạo ra hiệu quả chiến đấu trong tương lai. Đơn vị đang tập trung vào việc chống lại mối đe dọa của Hệ thống máy bay không người lái nhỏ và phát triển các giải pháp sáng tạo cho các thách thức an ninh khác.”, bài viết do ChatGTP thực hiện.

Theo VICE, bài viết thể hiện nỗ lực của Lầu Năm Góc trong việc ứng dụng công nghệ AI vào hoạt động của Bộ Quốc Phòng. Trang web của bộ Quốc Phòng đã có nhiều bài viết và hình ảnh về các thử nghiệm của Lầu Năm Góc với máy bay không người lái tự động và do AI điều khiển.

Bên cạnh đó, Căn cứ chung Lewis-McChord - nơi đóng quân của các thành viên của Lực lượng Phòng không Quốc gia, đã sử dụng một hệ thống đào tạo được xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Thùy Trang

Đại diện Bộ Xây dựng: Hết niên hạn chung cư, người dân không mất quyền tài sản
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình không đồng nghĩa người dân mất quyền sở hữu tài sản. Dự thảo Luật Nhà ở đang làm rõ các quyền của chủ sở hữu khi chung cư hết thời hạn sử dụng.