|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Truyền thông nhà nước và doanh nghiệp Trung Quốc khuyên nhà đầu tư giữ cái đầu lạnh trước cơn sốt ChatGPT

16:33 | 09/02/2023
Chia sẻ
Giá cổ phiếu của một số công ty phát triển công nghệ kiểu ChatGPT tại Trung Quốc đã phi mã hơn 100% trong năm 2023. Tờ báo nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh rằng những cơn sốt chứng khoán trong quá khứ nay đã mất đi sức hút và cảnh báo những nhà đầu tư hấp tấp chạy theo trào lưu sẽ phải "rơi nước mắt".

Nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ tiền vào các cổ phiếu AI. (Ảnh: AFP). 

Hôm 9/2, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo về rủi ro khi nhà đầu tư theo đuổi cổ phiếu  của các công ty phát triển sản phẩm và dịch vụ tương tự như ChatGPT. Nhiều công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc cũng kêu gọi nhà đầu tư hành động lý trí sau khi đà tăng khủng của những cổ phiếu này thu hút sự chú ý của các nhà quản lý.

ChatGPT, chatbot được phát triển bởi công ty OpenAI của Mỹ và được Microsoft rót vốn, đưa ra những phản hồi rất giống con người khi nhận được các truy vấn của người dùng.

Công nghệ này được ra mắt vào tháng 11 năm ngoái và sự hào hứng mà nó khơi dậy đã góp phần giúp cổ phiếu Beijing Haitian Ruisheng Science Technology phi mã 217% trong năm nay.

Tính đến phiên 8/2, cổ phiếu của Hanwang Technology đã nhảy vọt 129%, CloudWalk Technology bật tăng 128% và TRS Information Technology đi lên 66%.

Những cổ phiếu trên sụt giảm trong phiên 9/2 sau khi có cảnh báo từ truyền thông nhà nước Trung Quốc. Tâm lý nhà đầu tư có thể cũng đã chùng xuống sau khi màn ra mắt chatbot AI của Google gây thất vọng và khiến vốn hóa của công ty sụt 100 tỷ USD.

Trong bài xã luận trên trang nhất, tờ Thời báo Chứng khoán (Securities Times) nêu bật một số khái niệm công nghệ từng châm ngòi cho cơn sốt cổ phiếu ở Trung Quốc - chẳng hạn như mạng 5G, thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) và quần áo chống virus. Hiện, sự phấn khích dành cho những cổ phiếu này đã biến mất.

Tờ báo công nhận rằng một số khái niệm công nghệ thu hút dư luận đã thành công. Nhưng “số lượng những ý tưởng vẫn chưa được thương mại hóa hoặc cần thêm thời gian để chứng minh còn lớn hơn nhiều”.  

“Tuy nhiên, một số người hăm hở đầu cơ vào các khái niệm giả, dụ người khác vào bẫy bơm xả cổ phiếu. Cuối cùng, nhà đầu tư là sẽ là người rơi nước mắt, do đó họ không nên chạy theo đám đông”.

Các công ty phát triển sản phẩm có khái niệm tương tự như ChatGPT cũng đã cảnh báo rủi ro đến nhà đầu tư theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Beijing Haitian Ruisheng Science Technology nói rõ các sản phẩm và dịch vụ kiểu ChatGPT của họ chưa tạo ra doanh thu và không có mối quan hệ nào với OpenAI. Công ty cũng cho biết công nghệ kiểu ChatGPT "đang có xu hướng tăng trưởng dài hạn, nhưng chúng ta cần phân tích tốc độ tăng trưởng và tác động của nó một cách bình tĩnh". 

Beijing Haitian Ruisheng Science Technology dự kiến ​​​​lợi nhuận ròng năm 2022 của công ty giảm khoảng 50% và khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng vì mức định giá cổ phiếu của họ hiện nay cao hơn nhiều so với trung bình ngành.

Để trả lời câu hỏi của các cơ quan quản lý, 360 Security Technology cho biết công nghệ liên quan đến ChatGPT do họ tự phát triển vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và chỉ được sử dụng nội bộ nhằm cải thiện năng suất.

Công ty không chắc có thể tung ra thị trường các sản phẩm kiểu ChatGPT cũng như đảm bảo mức độ hiệu quả của chúng. Do đó, “chúng tôi khuyên nhà đầu tư chú ý đến rủi ro khi giao dịch chứng khoán, ra quyết định hợp lý và đầu tư cẩn trọng”.

Một số đại gia công nghệ của Trung Quốc đã nhảy vào cuộc đua chatbot, bao gồm Alibaba và JD.com. Nguồn tin của Reuters cho biết hãng game lớn NetEase cũng có kế hoạch triển khai công nghệ “mô hình ngôn ngữ quy mô" tương tự trong hoạt động kinh doanh giáo dục.

Giang