44 nhà sáng lập đứng sau các kỳ lân (những startup được định giá từ 1 tỷ USD trở lên) đã mất gần 100 tỷ USD trong năm 2022, trong đó có 12 người đã rớt khỏi danh sách tỷ phú.
Năm 2021, theo dữ liệu từ CB Insight, cứ hai ngày trên thế giới lại có một kỳ lân (startup được định giá từ 1 tỷ USD trở lên) ra đời. Xu hướng này đã giảm mạnh trong năm 2022 khi các kỳ lân gặp khó trong việc gọi vốn và phải cắt giảm chi phí để hướng tới mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận.
Byju's, kỳ lân edtech giá trị nhất thế giới, đã chứng kiến khoản lỗ tăng nhanh trong năm trước sau hàng loạt vụ M&A. Điều này đã dẫn đến việc công ty buộc phải tái cơ cấu, cắt giảm nhân sự để giảm thiểu chi phí.
Byju's, "kỳ lân" edtech giá trị nhất thế giới của Ấn Độ cuối cùng đã công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính vừa qua. Đáng chú ý, sau khi thực hiện tới 15 thương vụ M&A trong 6 năm, khoản lỗ của công ty cũng đã tăng cao.
Khởi đầu đầy khó khăn trong bối cảnh Internet mới chỉ bắt đầu phổ biến ở Indonesia, một thập niên sau đó, Tokopedia trở thành một trong những sàng TMĐT quyền lực nhất quốc đảo này.
Từng có mức định giá 1,4 tỉ USD, giờ đây một ứng dụng bán xe hơi cũ phải bán phần lớn tài sản với giá chưa tới 1.300 USD do tình trạng bết bát trong kinh doanh.
Nhiều công ty chăm sóc da và sản xuất mĩ phẩm có tiềm năng trở thành doanh nghiệp có giá trị hàng tỉ USD trong tương lai gần và giới đầu tư phải sớm thích nghi với xu hướng đó.
Grab Ventures là thành viên mới của Grab, có sứ mệnh ươm mầm các dự án khởi nghiệp và đầu tư vào các start-up trong lĩnh vực vận tải, thực phẩm, giao nhận và tài chính.
Một báo nước ngoài đưa tin Go-Jek, công ty đặt xe trực tuyến ở Indonesia, đang trong quá trình tuyển người để mở rộng hoạt động kinh doanh sang Việt Nam.
Trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, như: CPI bình quân 2 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ, xuất siêu ước đạt 1,47 tỷ USD, tổng vốn FDI đạt hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ.