|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 31/1: Nhiều nước cùng sản xuất vắc xin của Nga

07:51 | 31/01/2021
Chia sẻ
Tình hình dịch COVID-19 ngày 31/1 có những tin đáng chú ý như EU phê duyệt vắc xin COVID-19 của Oxford/AstraZeneca, các biến chủng virus tiếp tục lây lan rộng tại Mỹ, Singapore đình chỉ thỏa thuận đi lại "làn xanh".

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, sáng hôm nay (31/1) có thêm 14 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Hà Nội (5), Bắc Ninh (1), Hòa Bình (2), Gia Lai (2), Hải Dương (4).

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 914 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 221 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 23.065.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.456 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 6 ca; số ca âm tính lần hai là 4 ca, số ca âm tính lần ba là 8 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 103,09 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2,22 triệu người tử vong và 74,72 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 72%).

Đến nay, 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, hai tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.

AFP đưa tin Liên minh châu Âu (EU) hôm 29/1 đã phê duyệt vắc xin COVID-19 của Oxford/AstraZeneca để sử dụng cho người trưởng thành.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 26,63 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 122.264 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 2.474 ca, nâng tổng số lên 449.966. Tổng số người phục hồi là hơn 16,3 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 61%). Số ca nhiễm và tử vong hàng ngày vì đại dịch tại Mỹ vẫn ở mức cao.

CNN đưa tin người dân Mỹ sẽ phải đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng từ ngày 1/2 trong bối cảnh nước này đã phát hiện biến chủng virus từ Nam Phi tại bang Nam Carolina, loại biến thể được cho là có khả năng kháng vắc xin và giảm hiệu quả của kháng thể.

Trước đó, Mỹ cũng đã ghi nhận ca nhiễm biến thể nCoV siêu lây nhiễm từ Brazil ở bang Minnesota, và biến chủng từ Anh ở ít nhất 28 bang. Giới chuyên gia cảnh báo các biến chủng này sẽ tiếp tục lây lan rộng vào mùa xuân tại Mỹ.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,74 triệu ca nhiễm và 154.310 ca tử vong, tăng lần lượt 12.845 và 126 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 97% với tổng 10,42 triệu người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 57.498 và 1.170 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 9,17 triệu và 223.945 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 7,99 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 87%. Nước này vẫn chưa vượt qua được đợt dịch thứ hai nghiêm trọng nhất.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 19.032 ca mắc và 512 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,83 triệu trường hợp, trong đó 72.697 trường hợp tử vong, và hơn 3,27 triệu người hồi phục (đạt 85%). Số ca nhiễm mới tại Nga có xu hướng giảm dần, nhưng số ca tử vong vẫn duy trì ở mức cao.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 30/1: EU kiểm soát xuất khẩu vắc xin, trong đó có loại Việt Nam mua - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: TASS).

Pháp sẽ đóng cửa biên giới với các nước không thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 31/1 tới, nhằm ngăn chặn các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Các ca nhiễm, nhập viện và tử vong do COVID-19 tăng đều nhưng không mạnh trong những tuần gần đây. Nhiều bác sĩ đã thúc giục một cuộc phong toả mới trên toàn quốc. Hiện tại, hơn 60% số giường chăm sóc đặc biệt đã được lấp đầy bởi bệnh nhân COVID-19. Nước này đã báo cáo hơn 75.000 người chết, cao thứ 7 trên thế giới, theo AP.

IRNA đưa tin, Iran sẽ nhận lô vắc xin Sputnik V đầu tiên của Nga vào ngày 4/2, và hai lô vắc xin tiếp theo trước ngày 28/2.

Nước này đã cấp phép cho Sputnik V, đồng thời ký thỏa thuận về việc mua và cùng sản xuất vắc xin này với Nga nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa, vừa tạo điều kiện để Iran trở thành trung tâm xuất khẩu vắc xin tại khu vực.

Bên cạnh đó, Iran cũng đang nỗ lực mua vắc xin của AstraZeneca và các nhà sản xuất khác. Chương tiêm chủng của nước này sẽ bắt đầu trong những tuần tới trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong vì đại dịch có xu hướng giảm trong vài tuần gần đây.

Như vậy, ngoài Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Hungary và Hàn Quốc cũng đã ký thỏa thuận cùng sản xuất vắc xin với Nga, theo Sputnik.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 52 ca nhiễm mới, trong đó có 36 ca nội địa (27 trường hợp ở tỉnh Hắc Long Giang, 5 ở tỉnh Cát Lâm, hai ở Thượng Hải, một ở thành phố Bắc Kinh, một ở tỉnh Hà Bắc), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 89.430 ca nhiễm, trong đó có 4,636 ca tử vong và 83.083 (92%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo nước này ghi nhận 455 ca mắc mới, với 423 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 77.850 ca, trong đó có 1.414 trường hợp tử vong, và 67.121 người đã hồi phục (86%).

Các ca nhiễm mới ở Hàn Quốc ở mức 400 trường hợp trong ngày thứ ba liên tiếp, hầu hết bắt nguồn từ các cơ sở tôn giáo, y tế trên khắp đất nước, theo Yonhap.

Tỷ lệ sinh sản của virus ở gần đây đã tăng vượt mức 1, đây là tỷ lệ đo lường số người trung bình mà một bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm. Khi tốc độ sinh sản lớn hơn 1 có nghĩa là dịch bệnh đang lan rộng. Khi tỷ lệ dưới 1, nghĩa là ổ dịch đang thu hẹp lại.

Thái Lan nới lỏng các hạn chế trên khắp đất nước khi đại dịch tại nước này đã dịu đi, theo Straits Times.

28 tỉnh bị xếp loại là khu vực nguy cơ cao hiện xuống còn 5 tỉnh. Trường học tại hầu hết các quận mở cửa lại. Các doanh nghiệp được hoạt động trở lại gần như bình thường, trong khi các cơ sở nguy cơ cao như sòng bạc vẫn đóng cửa.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 31/1: Nhiều nước sản xuất vắc xin của Nga - Ảnh 2.

Chỉ có tỉnh Sumut Sakhon của Thái Lan, nơi bùng phát ổ dịch hiện tại, vẫn duy trì các biện pháp hạn chế. (Ảnh: Reuters).

Riêng tỉnh Sumut Sakhon, nơi bùng phát ổ dịch hiện tại với hàng trăm ca nhiễm mới trong những ngày qua, vẫn duy trì các biện pháp hạn chế.

Singapore sẽ đình chỉ thỏa thuận đi lại "làn xanh" tương hỗ với Đức, Malaysia và Hàn Quốc trong ba tháng kể từ ngày 1/2 do số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh trên toàn thế giới, theo TTXVN.

Trừ những người vì lý do đặc biệt được cấp phép vẫn có thể nhập cảnh vào Singapore theo những thỏa thuận này.

Các thỏa thuận trên đã được thiết lập từ các tháng 8, 9, 10 năm ngoái, cho phép việc đi lại thiết yếu giữa hai nước nhằm khôi phục lại ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19.

Nước này gần như đã kiểm soát được dịch, dù đôi khi vẫn ghi nhận các cụm lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Như Ý