Tính đến 15/3, Việt Nam nhập siêu hơn 3,5 tỷ USD
Cụ thể, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 (từ ngày 1/3 đến ngày 15/3) đạt 41,23 tỷ USD, tăng 78,9% so với kỳ trước chủ yếu do nửa cuối tháng 2 rơi vào giai đoạn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 đạt 20,88 tỷ USD, tăng 98,1% so với nửa cuối tháng 2. Lũy kế, tính đến hết 15/3, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam 96,81 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Diễn biến cán cân thương mại của Việt Nam năm 2025 - 2026. (Nguồn: Hạ An tổng hợp từ Cục Hải quan).
Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 đạt 20,88 tỷ USD, tăng 63,5% so với kỳ 2 tháng 2. Lũy kế, tính đến hết 15/3, tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam đạt 100,32 tỷ USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 3 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/3 lên 197,13 tỷ USD.
Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hoá nửa đầu tháng 3 tiếp tục thâm hụt 0,53 tỷ USD khiến luỹ kế đến hết ngày 15/3, Việt Nam nhập siêu 3,51 tỷ USD.
Gia tăng nhập khẩu vì lo ngại chiến sự Trung Đông
Ông Vũ Đức Giang hiện là Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS). (Ảnh: Công Thương).
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đức Giang hiện là Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết hiện các doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến tháng 7, tháng 8 nên chắc chắn phải tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu.
Tuy nhiên, xung đột từ Trung Đông nổ ra ngay lập tức đã khiến chi phí logistics tăng. Điều này dẫn đến chi phí nguyên vật liệu, thiết bị cũng tăng theo.
Đơn cử như đối với ngành sợi, hiện một số dòng vải sợi tổng hợp như sợi filament, sợi polyester đã tăng khoảng 5 - 7% so với trước Tết Nguyên đán, phụ liệu may mặc cũng tăng khoảng 3,8%, thậm chí có những dòng sợi tăng đến 10%.
Tương tự, giá thiết bị sản xuất cũng tăng, trong đó các thiết bị dệt nhuộm, hóa nhuộm và đặc biệt là ngành may cũng đã thông báo tăng giá khoảng 10%, ông Giang cho biết.
Đánh giá về xuất nhập khẩu những tháng đầu năm, TS. Nguyễn Quốc Việt, Đại học Quốc gia, cho rằng thông thường giai đoạn đầu năm Việt Nam luôn ở trong tình trạng nhập siêu vì các doanh nghiệp nhập khẩu nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Với năm nay, các nhà nhập khẩu càng lo ngại việc xung đột Trung Đông sẽ làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí tăng cao nên càng phải tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu cho các đơn hàng đã được đặt.
Chính vì vậy dẫn đến việc cán cân thương mại của Việt Nam thâm hụt hơn 3,5 tỷ USD trong 2,5 tháng đầu năm.Tuy nhiên, trong các tháng tới, TS. Nguyễn Quốc Việt cảnh báo rủi ro về lạm phát và tỷ giá sẽ gia tăng khi giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng mạnh.
Bên cạnh áp lực về chi phí sản xuất, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và chính sách tiền tệ thắt chặt từ các cường quốc sẽ gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, từ đó tác động tiêu cực vào hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng tới đây.