|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 19/1: Mỹ sắp đối mặt với những tuần đen tối của đại dịch

09:26 | 19/01/2021
Chia sẻ
Tình hình dịch COVID-19 ngày 19/1 có những tin đáng chú ý như Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với châu Âu, Trung Quốc phong toả thêm hai thành phố, biến thể virus từ Nam Phi có độc lực mạnh hơn.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam


Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (18/1) Việt Nam có thêm hai ca nhiễm mới là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số ca mắc COVID-19 là 1.539 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 17.954.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.402/1.539 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 10 ca; số ca âm tính lần hai là 10 ca, số ca âm tính lần ba là 12 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 95,97 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2,04 triệu người tử vong và 68,59 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 71%).

Đến nay, 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.

Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc Dịch vụ Khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hôm qua báo cáo trong một phiên họp rằng xu hướng tăng ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu vẫn tiếp tục trong những tuần qua, cảnh báo số người không qua khỏi vì đại dịch có thể sớm chạm mức 100.000 trường hợp/tuần.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 24,61 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 129.859 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.294 ca, nâng tổng số lên 408.492. Tổng số người phục hồi là hơn 14,53 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 59%). Số ca nhiễm và tử vong hàng ngày vì đại dịch tại Mỹ tiếp tục ở mức cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua phê duyệt gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ với hành khách từ Anh, 26 nước trong khối Schengen và Brazil từ ngày 26/1, cùng thời điểm quy định toàn bộ hành khách quốc tế phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi đến Mỹ được áp dụng, theo Reuters.

Giám đốc tương lai của CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky, cảnh báo Mỹ sắp trải qua những tuần đen tối ở phía trước khi số người tử vong vì COVID-19 chạm ngưỡng 500.000 vào giữa tháng 2.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,58 triệu ca nhiễm và 152.593 ca tử vong, tăng lần lượt 9.975 và 137 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 96% với tổng 10,22 triệu người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 23.671 và 431 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 8,51 triệu và 210.299 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 7,41 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 89%.

Nước này đang trải qua đợt dịch thứ hai tồi tệ khi số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày đều có xu hướng tăng mạnh trở lại trên khắp đất nước.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 22.857 ca mắc và 471 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,59 triệu trường hợp, trong đó 66.037 trường hợp tử vong, và hơn 2,97 triệu người hồi phục (đạt 81%). Số ca nhiễm mới tại Nga có xu hướng giảm dần.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 19/1: Biến thể SARS-CoV-2 đẩy các nước EU vào làn sóng dịch thứ ba phức tạp - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: TASS).

TASS đưa tin chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 đại trà ở Nga đã bắt đầu từ hôm qua với khoảng 2,1 triệu liều sẽ được phân phối cho đến cuối tháng 1. Người dân được chọn giữa hai loại vắc xin đã được nước này phê duyệt là Sputnik V và EpiVacCorona.

Cơ quan quản lý y tế nhà nước của Brazil từ chối cấp phép cho vắc xin Sputnik V của Nga với lý do kết quả dữ liệu thử nghiệm giai đoạn ba và khâu sản xuất có vấn đề.

Cộng hòa Bashkortostan của Nga sẽ trở thành khu vực đầu tiên cấp hộ chiếu miễn dịch cho những cư dân có kháng thể COVID-19 bắt đầu từ tháng 2, Thống đốc Bashkortostan Radiy Khabirov hôm qua thông báo, theo The Moscow Times.

Giứoi chuyên gia Nam Phi vừa tìm ra bằng chứng cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ nước này có độc lực mạnh hơn cũng như có tốc độ lây lan cao hơn nhiều so với virus gốc. Đến thời điểm hiện tại, biến thể 501Y.V2 đã lây lan tới ít nhất 23 quốc gia trên thế giới, theo TTXVN.

Trong khi đó, công ty BioNTech của Đức mới đây tuyên bố một nghiên cứu sơ bộ cho thấy vaccine của hãng này có tác dụng chống lại đột biến quan trọng trong các biến thể virus được phát hiện ở Anh và Nam Phi.

Nước này vẫn đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ hai nghiêm trọng chưa từng thấy khi số người nhập viện vì COVID-19 đang ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát, lên tới hơn 20.000 bệnh nhân, trong đó khoảng 30% bệnh nhân cần hỗ trợ thở oxy.  

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 109 ca nhiễm mới, trong đó có 93 ca nội địa, (54 trường hợp ở tỉnh Hà Bắc, 30 ở tỉnh Cát Lâm, 7 ở tỉnh Hắc Long Giang, hai ở Bắc Kinh), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 88.336 ca nhiễm, trong đó có 4.635 ca tử vong và 82.400 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Hai thành phố với tổng cộng gần ba triệu dân ở tỉnh Cát Lâm hôm qua đã phải áp lệnh phong tỏa sau khi ghi nhận hơn 100 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến một người bán hàng đến từ tỉnh Hắc Long Giang, nơi đã ban bố tình trạng khẩn cấp hồi tuần trước. Người này đã tổ chức nhiều buổi giảng dạy về sức khoẻ và quảng cáo sản phẩm tăng cường sinh lực cho người trung niên và cao tuổi ở các trung tâm y tế tại hai thành phố trên, theo AFP.

Nhự vậy, tổng số người phải chịu những biện pháp hạn chế bởi cụm dịch tại khu vực đông bắc Trung Quốc đã lên gần 19 triệu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo nước này ghi nhận 389 ca mắc mới, với 366 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 72.729 ca, trong đó có 1.264 trường hợp tử vong, và 58.723 người đã hồi phục (70%).

Trong một ngày qua, Hàn Quốc xác nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong gần hai tháng, dường như là do các biện pháp giãn cách xã hội được thắt chặt và ít xét nghiệm hơn vào cuối tuần, nhưng các cơ quan y tế vẫn cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn, theo Yonhap.

Trong số các trường hợp nhiễm biến thể được xác nhận, 15 trường hợp đến từ Anh và hai trường hợp đến từ Nam Phi. Một ca là biến thể từ Brazil, đây là trường hợp đầu tiên ở nước này. 

Như Ý