So với đầu năm nay, nhiều cổ phiếu dầu khí đã tăng phi mã như PVS, BSR, ... nhưng cũng có những cái tên cùng ngành chỉ nhích lên không đáng kể hoặc thậm chí đi xuống.
Giá dầu Brent bình quân quý I xấp xỉ với mức giá dầu Brent bình quân EIA dự báo cho cả năm 2021 (62,3 USD/thùng). Do đó, FPTS nhận định trong các quý sau của năm nay, BSR sẽ không còn được hưởng lợi từ tồn kho giá thấp tương tự quý I.
Tổng giám đốc BSR chia sẻ giá dầu tăng đã giúp tình hình kinh doanh của công ty có nhiều thuận lợi hơn bên cạnh nhu cầu thị trường đã cải thiện do dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát.
Doanh nghiệp dầu khí trung nguồn và hạ nguồn được cho là nhạy cảm với biến động của giá dầu trong khi nhóm doanh nghiệp thượng nguồn lại phản ứng chậm hơn.
VDSC cho rằng BSR có thể đã đạt kế hoạch lợi nhuận cả năm trong những tháng đầu năm do việc đặt kế hoạch cho năm 2021 dựa trên giá dầu giả định là 45 USD/thùng trong khi thực tế từ đầu năm đến nay giá dầu đã leo từ 50 USD lên 65 USD/thùng.
Theo thông tin từ PVOIL, đã có 4 thoả thuận và hợp đồng dài hạn được ký kết giữa Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR).
Theo VCBS, Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ buộc phải nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất để giải quyết vấn đề nguồn cung dầu thô và đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên, việc đầu tư dự án mới sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông khi công ty hy sinh cổ tức tiền mặt để tài trợ cho hoạt động đầu tư.
Mở rộng qui mô đội tàu của PVTrans bên cạnh vận tải dầu thành phẩm được VCBS dự báo là động lực quan trọng cho tăng trưởng của doanh nghiệp trong vài năm tới.
Lợi thế cạnh tranh của ngân hàng dần dịch chuyển từ mạng lưới chi nhánh rộng khắp và siêu ứng dụng sang khả năng "tàng hình" vào các nền tảng số bên thứ ba thông qua hệ sinh thái API mở.