|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bloomberg: Nga nêu điều kiện để chốt thoả thuận ngừng bắn với Ukraine

14:52 | 08/03/2025
Chia sẻ
Đây có thể là một tín hiệu đáng mừng nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài ba năm tại Ukraine.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty Images).

Nga sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn tạm thời tại Ukraine với điều kiện các bên phải đạt được tiến triển hướng tới một giải pháp hoà bình cuối cùng, theo các nguồn thạo tin của Bloomberg.

Giới chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đề nghị về một thoả thuận đình chiến với những người đồng cấp Nga tại cuộc đàm phán vào tháng trước tại Arab Saudi, các nguồn tin nói rõ.

Để đồng ý chấm dứt các hành động thù địch, phía Nga cần phải biết rõ hơn về các nguyên tắc khuôn khổ của thoả thuận hoà bình cuối cùng, hai trong số các nguồn tin tiết lộ.

Moscow đặc biệt nhấn mạnh vào việc soạn thảo các chi tiết của một nhóm gìn giữ hoà bình, bao gồm cả thoả thuận về các quốc gia sẽ tham gia vào nhiệm vụ đó, một nguồn tin khác nói.

Theo Bloomberg, các thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Ukraine có kế hoạch gặp nhau tại Arab Saudi vào tuần tới để tham gia vào cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục giữa ông Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước.

Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông, cho biết cuộc gặp sắp tới được tổ chức nhằm đạt được “một khuôn khổ cho thoả thuận hoà bình cuối cùng và lệnh ngừng bắn ban đầu”.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục vào cuối ngày 7/3, Tổng thống Trump cho biết ông đang thúc đẩy một thoả thuận chấm dứt giao tranh và tin tưởng người đồng cấp Nga Vladimir Putin muốn có một thoả thuận.

“Tôi nghĩ ông Putin sẽ rộng lượng hơn mức cần thiết”, ông Trump nói với các phóng viên. “Tôi nghĩ chúng tôi đang làm việc rất tốt với Nga. Nhưng ngay bây giờ, họ đang ném bom dữ dội vào Ukraine”.

Chủ nhân Nhà Trắng còn bày tỏ thêm: “Thành thật mà nói, tôi thấy làm việc với Ukraine khó khăn hơn so với Nga”.

Tổng thống Trump đưa ra bình luận sau một bài đăng trên mạng xã hội vào đầu ngày 7/3, trong đó ông đe doạ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế quan mới lên Nga để thúc đẩy Điện Kremlin đồng ý với một thoả thuận hoà bình.

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu video hàng ngày rằng Ukraine và giới chức Mỹ đang nỗ lực làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau. “Chủ đề rất rõ ràng: hoà bình càng sớm càng tốt, an ninh càng đáng tin cậy càng tốt”.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin không phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Trước đó, Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân đội NATO trên đất Ukraine, qua đó bác bỏ một đề xuất của các nước châu Âu về việc thành lập một “liên minh tự nguyện” để giúp giám sát bất kỳ hiệp định hoà bình nào.

Tuy nhiên, Nga không phản đối các quốc gia như Trung Quốc - vốn có lập trường trung lập trong cuộc xung đột - triển khai lực lượng tới Ukraine, hai nguồn tin của Bloomberg cho biết.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1, ông Trump đã đảo ngược các chính sách trước đó của Mỹ để cố gắng nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài ba năm qua tại Ukraine.

Ông có cuộc điện đàm với người đồng cấp Putin vào tháng trước và cả hai đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhưng vẫn chưa ấn định ngày cụ thể.

Ông còn phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và các quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết thật không thực tế khi mong đợi Nga trả lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà họ chiếm đóng từ năm 2014.

Mặt khác, sau cuộc đối đầu với ông Zelensky tại Nhà Trắng, ông Trump đã tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine và đình chỉ một số hoạt động chia sẻ tình báo với Kiev, gây sốc cho các đồng minh châu Âu.

Khả Nhân