|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Zelensky sẵn sàng từ chức để đổi lấy hoà bình cho Ukraine

07:16 | 24/02/2025
Chia sẻ
Tại một sự kiện đánh dấu ba năm cuộc chiến với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu điều kiện cụ thể để từ chức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters).

Đổi chức vụ lấy hoà bình

Hôm 23/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng từ chức nếu việc đó mang lại hoà bình lâu dài cho đất nước dưới sự bảo trợ an ninh của liên minh quân sự NATO.

Cụ thể, phát biểu tại một sự kiện của các quan chức chính phủ đánh dấu ba năm chiến sự với Nga, ông Zelensky nhấn mạnh: “Nếu để đạt được hoà bình, các bạn thực sự cần tôi từ bỏ chức vụ, tôi sẵn sàng”.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu bản thân có đổi chức tổng thống lấy hoà bình hay không, ông Zelensky nói tiếp: “Tôi có thể đổi nó lấy NATO”.

Theo AP, bình luận của ông Zelensky dường như có liên quan đến những gợi ý gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử dù luật pháp nước này cấm tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

Đầu ngày 23/2, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã phóng 267 máy bay không người lái vào Ukraine trong đêm 22/2, nhiều hơn bất kỳ cuộc tấn công đơn lẻ nào khác trong cuộc chiến.

Không quân Ukraine cho biết 138 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên 13 khu vực và 119 máy bay khác đã thất lạc trên đường đến mục tiêu.

Không quân Ukraine cũng cho biết Nga đã phóng ba tên lửa đạn đạo. Một người thiệt mạng tại thành phố Kryvyi Rih, theo thông tin từ chính quyền quân sự của địa phương này.

Vụ tấn công xảy ra khi các nhà lãnh đạo ở Kiev và trên khắp châu Âu đang tìm cách điều hướng theo những thay đổi nhanh chóng trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Trump.

Trong vài ngày qua, ông Trump đã chấm dứt sự ủng hộ vững chắc mà Washington dành cho Ukraine trong vài năm qua. Động thái của chính quyền mới dẫn đến lo ngại rằng ông Trump sẽ bắt tay với Moscow để buộc kết thúc cuộc chiến mà không có sự tham gia của Ukraine và các nước châu Âu.

Thoả thuận khoáng sản

Cùng ngày 23/2, giới chức Ukraine đã thảo luận về một thoả thuận cho phép Mỹ tiếp cận nguồn đất hiếm của nước này, một đề xuất mà chính quyền ông Trump đang thúc đẩy nhưng ông Zelensky từng từ chối vì thiếu các đảm bảo an ninh cụ thể.

Tại sự kiện ở Kiev, ông Andrii Yermak - chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky - cho biết chính phủ đang cân nhắc cơ hội đầu tư với cả Mỹ và các nước châu Âu trong lĩnh vực “khoáng sản, phát triển và khai thác”.

Ông Yermak rời diễn đàn sớm cùng Bộ trưởng Bộ Kinh tế Yuliia Svyrydenko để tham gia cuộc đàm phán với các đại diện Mỹ về một thoả thuận tiềm năng.

Vị chánh văn phòng nhấn mạnh tài nguyên khoáng sản của Ukraine là “một yếu tố rất quan trọng có thể giúp xây dựng cấu trúc chung của các đảm bảo an ninh - bao gồm đảm bảo quân sự và các vấn đề khác”.

Trước khi rời sự kiện, Bộ trưởng Svyrydenko cho biết các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga chiếm đóng có khoảng 350 tỷ USD khoáng sản. Tuy nhiên, một phần tính toán đang dựa trên các bản đồ địa chất có từ những năm 1940 và 1960.

 

Khả Nhân