|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump hoãn áp thuế ô tô Canada, Mexico một tháng

07:17 | 06/03/2025
Chia sẻ
Nhà Trắng tuyên bố sẽ lùi thời hạn áp thuế thêm một tháng với các nhà sản xuất ô tô tuân thủ Thỏa thuận Mỹ - Mexico - Canada.

 

Những chiếc xe mới tại một bãi đậu trên cảng Richmond tại Vịnh San Francisco, California. (Ảnh: Reuters).

Hôm 5/3, Nhà Trắng tuyên bố sẽ miễn thuế quan trong một tháng cho các nhà sản xuất ô tô sau khi Tổng thống Donald Trump trò chuyện với các giám đốc cấp cao của General Motors, Ford Motor và Stellantis một ngày trước.

Trong cuộc trò chuyện, các nhà sản xuất ô tô đã thúc giục ông Trump miễn mức thuế quan 25% đối với các loại xe tuân thủ quy tắc xuất xứ thương mại của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

“Thuế quan đối ứng sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4, nhưng theo yêu cầu của các công ty liên quan đến USMCA, Tổng thống sẽ miễn thuế cho họ trong một tháng để họ không gặp bất lợi về kinh tế”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay.

Bà Leavitt nói thêm rằng ông Trump “sẵn sàng” lắng nghe thỉnh cầu từ các ngành công nghiệp khác nếu họ muốn miễn trừ thuế quan. Vị quan chức cũng xác nhận “Big 3” nhà sản xuất ô tô đã yêu cầu cuộc gọi với ông Trump vào ngày 4/3.

Đến ngày 5/3, hai nguồn tin xác nhận với CNBC rằng CEO Mary Barra của General Motors, Chủ tịch John Elkann của Stellantis, CEO Jim Farley và Chủ tịch Bill Ford của Ford đã tham gia cuộc gọi.

Cổ phiếu của General Motors, Stellantis và Ford bật tăng đáng kể sau thông báo từ Nhà Trắng. Kết phiên giao dịch ngày 5/3, cổ phiếu Stellantis tăng 9,2%, theo sau là General Motors 7,2% và Ford 5,8%.

Cổ phiếu ba nhà sản xuất ô tô Mỹ quay đầu đi lên sau thông báo miễn thuế một tháng từ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu chỉ ô tô được miễn thuế hay phụ tùng ô tô cũng được áp dụng quy định mới.

Công chúng cũng không rõ CEO Elon Musk của Tesla có ý kiến gì về thuế quan hay quyết định miễn trừ. Gần đây, Musk đã trở thành một trong những cố vấn thân cận nhất và gần như luôn xuất hiện bên cạnh ông Trump.

Miễn trừ mới cho phép Nhà Trắng và ngành công nghiệp ô tô có thêm thời gian để chuẩn bị và thảo luận về thuế quan. Miễn trừ cũng phù hợp về thời gian mà Washington dự tính áp thuế quan lên xe nhập khẩu từ bên ngoài Bắc Mỹ.

Trước đó, ông Trump từng thông báo thuế quan áp lên xe nhập khẩu từ các nước khác sẽ được xác nhận vào ngày 2/4, trong một động thái nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô đầu tư nhiều hơn vào Mỹ.

“Chúng ta sẽ chứng kiến ngành công nghiệp ô tô tăng trưởng chưa từng thấy. Đó là sự kết hợp giữa chiến thắng bầu cử và thuế quan”, ông Trump phát biểu trong phiên họp chung của Quốc hội Mỹ tối 4/3.

Trong bài phát biểu, ông Trump đã nhầm lẫn khi đề cập đến một khoản đầu tư nhà máy mới của Honda Motor tại Indiana. Trên thực tế, Honda vận hành một nhà máy lắp ráp mới tại tiểu bang này, nhưng khoản đầu tư lớn gần đây nhất của công ty là ở Ohio.

Hôm 5/3, Honda đã cảm ơn Tổng thống Trump vì ghi nhận công ty, nhưng xác nhận rằng họ “không có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới tại Mỹ vào thời điểm này”, theo CNBC.

“Chúng tôi đã đầu tư hơn 3 tỷ USD vào dây chuyền sản xuất xe tiên tiến tại Mỹ chỉ trong ba năm qua với tổng vốn luỹ kế là hơn 24,7 tỷ USD”, Honda cho hay trong một tuyên bố qua email.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục đầu tư vào Mỹ và sản xuất các sản phẩm chất lượng tại Mỹ, như Honda đã làm trong 45 năm qua”, hãng xe Nhật Bản nói thêm.

Canada và Mexico - hai nước vừa chính thức bị áp thuế quan vào ngày 4/3 - cũng là hai nhà cung ứng xe ô tô lớn của Mỹ.

 

Yên Khê