|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bật mí Shark Tank mùa 4: Startup 'biết điều' hơn sau khi Shark Bình giận dữ vì bệnh 'ngáo giá' của các CEO

11:45 | 06/03/2021
Chia sẻ
Chương trình Shark Tank mùa 4 có nhiều thay đổi so với mùa trước, trong đó, các nhà đầu tư sẽ bớt đau đầu hơn vì sự "ngáo giá" của các startup bởi giờ đây họ đã biết nhiều hơn về định giá doanh nghiệp.

Mới đây, chương trình Shark Tank Việt Nam đã chính thức công bố thời gian khai sóng mùa tiếp theo vào ngày 2/5 tới sau khi bị hủy vào năm ngoái vì COVID-19.

Chia sẻ về những điều thú vị trước ngày phát sóng tập đầu tiên, bà Lê Hạnh, Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam, đã đăng tải một bài viết bật mí một số điều thú vị trong mùa 4 này.

Câu chuyện đầu tiên là ở mùa trước, chương trình có một ứng viên là nhà sáng chế tubin gió, trong mùa này, chương trình đón thêm hai nhà sáng chế nữa tham gia gọi vốn để đầu tư cho dự án của mình.

Trước đó, startup sáng chế tuabin gió, ông Lại Bá Ất nhận được lời đề nghị tài trợ 6 triệu USD từ nhà đầu tư duy nhất là Shark Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT Intracom Group, Chủ tịch Tổ hợp Y tế Phương Đông, vì tiềm năng giá trị mang lại cho con người và môi trường.

Ông Ất tự giới thiệu bản thân từng khởi sự từ nhà nông, nhà giáo, làm sản xuất, kinh doanh, cho đến giờ là nhà sáng chế và nhà khoa học. Nói về sản phẩm sáng chế của mình, ông Ất cho hay tuabin mới thu được năng lượng nhiều hơn và giá thành điện gió sẽ rẻ hơn loại hiện hành từ hai lần trở lên.

Bật mí Shark Tank mùa 4: Startup 'biết điều' hơn sau khi Shark Bình giận dữ vì bệnh 'ngáo giá' của các CEO - Ảnh 1.

Ông Lại Bá Ất giới thiệu về dự án tuabin gió có tốc độ cố định trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3. (Ảnh: YouTube Shark Tank Việt Nam).

Ý tưởng của ông Ất vấp phải sự hoài nghi vì chúng chỉ dừng lại ở mặt nghiên cứu, sáng chế, chưa sẵn sàng ra thị trường nên hầu hết các Shark rút lui. Chỉ duy nhất ông Nguyễn Thanh Việt tin rằng trong tương lai dự án "điên rồ" này có thể sẽ mang lại giá trị lớn cho con người và môi trường. 

Hai người đã bắt tay thỏa thuận với điều kiện ứng dụng của ông Ất phải thực tế, ông Việt sẽ góp ngay bước đầu tiên cho ông Ất 5 tỷ đồng, nếu thành công sẽ chia 50 - 50% cổ phần. Được biết trước khi xuất hiện trên sóng chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3, nhà khoa học Lại Bá Ất đã có nhiều phát minh, sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận.

Shark Tank mùa 3 để lại ấn tượng sâu đậm, trong đó là màn phản ứng gay gắt của ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập Đoàn NextTech, khi mắng startup là "ngáo giá" khi định giá doanh nghiệp để gọi vốn.

Có thể nói, Shark Bình là một trong những giám khảo "gắt" nhất đối với startup, nhất là đối với các công ty có định hướng kinh doanh xa vời, thiếu thực tế. Ngay từ mùa đầu tiên lên sóng Shark Tank, ông Bình đã tỏ thái độ cứng rắn trước màn gọi vốn của ông Lê Nguyễn Khánh Trình, CEO CTCP Khánh Trình, khi gọi vốn 5 triệu USD cho 10% cổ phần công ty sản xuất khung tập luyện thể hình.

Ông Trình đã tự định giá công ty lên tới 50 triệu USD dù doanh thu tháng chỉ khoảng 1 tỷ đồng. Không chỉ Shark Bình, các Shark còn lại đều từ chối đầu tư vì cho rằng startup này định giá công ty quá cao so với thực tế. Đặc biệt, Shark Bình còn nhận xét rằng: "Em đang bị ngáo giá, điên rồ".

Đây cũng là chủ đề bà Lê Hạnh nhắc tới. Tuy vậy, bà Hạnh tiết lộ rằng sau khi startup phải chịu trận "mắng té tát" của Shark Bình, mùa 4 này họ đã tốt hơn hẳn về định giá doanh nghiệp.

Bật mí Shark Tank mùa 4: Startup 'biết điều' hơn sau khi Shark Bình giận dữ vì bệnh 'ngáo giá' của các CEO - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập Đoàn NextTech, trong Shark Tank mùa 3. (Ảnh: Shark Nguyễn Hòa Bình).

Điều cuối cùng, bà Hạnh tiết lộ đó là startup lớn tuổi nhất của mùa này năm nay đã 76 tuổi. Tuy vậy, ở dưới phần bình luận, một người trong ban thẩm định chương trình là ông Trương Thanh Hùng, CEO FiNNO Group, đính chính lại rằng startup lớn tuổi nhất sinh năm 1938, tròn 83 tuổi, đây cũng là một trong các nhà khoa học, sáng chế sẽ có mặt tham gia gọi vốn trong mùa 4 này.

Ngoài ra, bà Hạnh bật mí thêm một điều thú vị nữa: "Startup Tây xịn giải quyết vấn đề cực kỳ khoai của nhà mình mất trộm xe máy". Chắc hẳn trong mùa này, ngoài sự xuất hiện của các startup Việt thì startup ngoại quốc cũng sẽ góp mặt để gọi vốn cho dự án của mình.

Tường Vy

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.