|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bán gần hết cổ phần, cựu CEO Uber rút khỏi hội đồng quản trị để tập trung cho startup riêng

11:36 | 25/12/2019
Chia sẻ
Travis Kalanick, một trong những nhà đồng sáng lập của Uber và từng giữ chức tổng giám đốc, sẽ không còn là thành viên Hội đồng quản trị của công ty từ cuối năm 2019.

Cựu giám đốc điều hành, đồng thời cũng là nhà đồng sáng lập của hãng gọi xe Uber, Travis Kalanick, sẽ rời ghế hội đồng quản trị của Uber kể từ cuối năm 2019. Uber xác nhận thông tin vào ngày 24/12, The Guardian đưa tin.

Kalanick là một trong những nhà đồng sáng lập Uber vào năm 2009, đã từ chức CEO của công ty do những áp lực lớn từ các nhà đầu tư sau nhiều rắc rối ở hậu trường. 

Bán gần hết cổ phần, đồng sáng lập Uber tiếp từ chức Hội đồng quản trị để tập trung cho hoạt động kinh doanh riêng - Ảnh 1.

Ông Travis Kalanick se không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Uber kể từ cuối năm 2019. Ảnh: The Guardian

Phong cách điều hành của Kalanick đã biến Uber thành công ty gọi xe lớn nhất thế giới, đồng thời góp phần tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực gọi xe công nghệ. 

"Những người có thể tạo dựng nên kì tích lớn lao như Kalanick đã làm với Uber cực kì hiếm. Tôi rất biết ơn tầm nhìn và sự kiên trì anh ấy đã cống hiến cho công ty, với tư cách là một thành viên của Hội đồng quản trị", tổng giám đốc Dara Khosrowshahi phát biểu.

Mặc dù có nhiều đóng góp cho Uber, những những vụ lùm xùm về khả năng lãnh đạo của Kalanick đã khiến nhiều cổ đông quyết định loại ông khỏi chức vụ điều hành công ty. Cụ thể, nhiều nhân viên đã cáo buộc ông dung túng cho văn hóa quấy rối tình dục nơi công sở.

Trong tuyên bố của bản thân, Kalanick cho rằng Uber hiện tại đã là một công ty đại chúng và ông muốn tập trung phát triển vào hoạt động kinh doanh riêng. Hiện tại, Travis Kalanick đang điều hành một startup hoạt động theo mô hình "bếp chung".

Bán gần hết cổ phần, đồng sáng lập Uber tiếp từ chức Hội đồng quản trị để tập trung cho hoạt động kinh doanh riêng - Ảnh 2.

Giá cổ phiếu của Uber đã sụt tới 30% so với thời điểm IPO thành công vào tháng 5/2019. Ảnh: The Guardian

Uber đã IPO thành công vào tháng 5/2019. Sau khi kết thúc thời hạn nắm giữ cổ phiếu tối thiểu, Kalanick đã bán gần hết cổ phần trong công ty ông từng đồng sáng lập để thu về 2,5 tỉ USD. 

Chiến dịch bán tháo của Kalanick góp phần khiến giá cổ phiếu Uber sụt 30% so với giá phát hành lần đầu. Theo hồ sơ công ty, Kalanick chỉ còn nắm 5,83 triệu cổ phiếu Uber, tương đương 177 triệu USD theo giá thị trường. 

Tiểu Phượng

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.