|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bắc Kinh trả đũa các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc và Hong Kong

08:27 | 12/09/2020
Chia sẻ
Đáp lại động thái từ Washington, Bắc Kinh cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa không xác định đối với các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc và đặc khu hành chính Hong Kong.

Trong một tuyên bố tối ngày 11/9, ông Triệu Lập Kiên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết Trung Quốc đã thông báo cho Mỹ về các biện pháp đáp trả "có qua có lại" nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ.

"Hành động trước đó của phía Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các qui tắc cơ bản trong điều chỉnh quan hệ quốc tế, đồng thời làm gián đoạn quan hệ Mỹ - Trung và việc trao đổi thông thường giữa hai bên", phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.

Theo Bloomberg, nhiều quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ các hạn chế của chính quyền Bắc Kinh. Họ cho biết các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc từ lâu đã phải làm việc dưới điều kiện hạn chế nghiêm trọng và hầu hết biện pháp đáp trả mới thông báo thực chất không mới.

Ngoài ra, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết Trung Quốc "không khuyến khích" công dân và quan chức trong nước gặp gỡ các nhà ngoại giao Mỹ.

Bắc Kinh trả đũa các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc và Hong Kong - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Bắc Kinh đã thông báo với Washington rằng các phái viên Mỹ phải xin phép Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước khi gặp sinh viên và quan chức địa phương, hoặc đến thăm các cơ sở giáo dục, phòng nghiên cứu và cơ quan chính quyền địa phương.

Ngoài ra, quan chức ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc cũng phải thông báo trước cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi tổ chức các sự kiện văn hóa với hơn 50 người bên ngoài khuôn viên đại sứ quán. Mỹ cũng được yêu cầu gửi danh sách tất cả tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan ngoại giao tại Trung Quốc.

Động thái mới của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây công bố một số qui định mới với các nhà ngoại giao Trung Quốc để tương quan với các ràng buộc mà giới ngoại giao Mỹ phải chịu tại Trung Quốc.

Theo đó, các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc phải xin phép Mỹ trước khi đến thăm các khu trường đại học hoặc gặp gỡ quan chức chính quyền địa phương tại Mỹ.

Tuy nhiên, trong khi lệnh trừng phạt của Washington thường có tác động lớn đến các quan chức cũng như các công ty tài chính và công nghệ Trung Quốc, lệnh trừng phạt của Bắc Kinh đôi khi không mang ý nghĩa gì.

Theo Bloomberg, chưa ai trong số hàng chục công dân Mỹ bị trừng phạt từ tháng 7 nhận được thông báo về các hình phạt của phía Trung Quốc, bao gồm hai Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz.

Bloomberg dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng các lệnh trừng phạt mà Bắc Kinh thực hiện chống lại một số công ty Mỹ như Lockheed Martin cũng có tác động rất nhỏ.

Khả Nhân