|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bắc Kinh ồ ạt xét nghiệm 46.000 dân sau khi xuất hiện ổ dịch mới

08:09 | 15/06/2020
Chia sẻ
Vào ngày 14/6, Bắc Kinh đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 hàng loạt sau khi xuất hiện một ổ dịch mới tại đây, buộc chính phủ Trung Quốc phải đưa ra cảnh báo hạn chế di chuyển trên khắp cả nước.
Bắc Kinh tiến hành xét nghiệm hàng loạt trên 46.000 dân sau khi ổ dịch mới bùng lên - Ảnh 1.

Cổng chợ Xinfadi - ổ dịch mới nhất tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đã báo cáo 57 ca xác nhận nhiễm mới vào ngày 14/6, trong đó 36 ca bị lây nhiễm ngay tại Bắc Kinh và đều liên quan đến chợ thực phẩm Xinfadi, Channel News Asia (CNA) cho hay.

Ổ dịch mới này khiến chính quyền phải đưa ra cảnh báo trên diện rộng và làm dấy lên nỗi ám ảnh về hàng loạt các biện pháp phong tỏa cũng như hạn chế nghiêm ngặt hồi đầu năm nay.

Hai ca nhiễm trong nước khác đến từ tỉnh Liêu Ninh ở phía đông bắc Trung Quốc và có tiếp xúc gần với các ca bệnh ở Bắc Kinh.

Liêu Ninh là một trong các tỉnh đã khuyến nghị người dân không di chuyển đến Bắc Kinh do ổ dịch mới tại chợ Xinfadi, bên cạnh một số cái tên khác như Thiên Tân và nhiều thành phố của tỉnh Hồ Bắc, tức khu vực bao quanh thủ đô Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một số quan chức địa phương cho biết những ai trở về từ Bắc Kinh sẽ phải cách li.

Tại thủ đô Trung Quốc, lệnh phong tỏa đã được áp dụng trên qui mô nhỏ, gồm 11 khu dân cư gần chợ Xinfadi - địa điểm cung cấp hầu hết thực phẩm tươi sống cho Bắc Kinh.

Bắc Kinh tiến hành xét nghiệm hàng loạt trên 46.000 dân sau khi ổ dịch mới bùng lên - Ảnh 2.

Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm cho người dân từng ghé thăm hoặc sống gần khu chợ Xinfadi. (Ảnh: AFP)

Hôm 14/6, các quan chức Trung Quốc cho biết đã lên kế hoạch tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 46.000 người dân trong khu vực lân cận chợ và đến nay đã thiết lập được 24 trạm xét nghiệm.

Toàn bộ người dân làm việc tại chợ Xinfadi cũng phải tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2, CNA đưa tin.

Cho đến nay, 10.881 người tại 11 khu dân cư ở thủ đô Bắc Kinh đã được xét nghiệm với 8 trường hợp cho kết quả dương tính vào ngày 14/6. Số này không liệt kê vào báo cáo trong ngày của NHC.

"Tôi đã đi chợ Xinfadi cho nên tôi muốn đảm bảo tôi không nhiễm COVID-19", một người phụ nữ họ Guo chia sẻ với tờ AFP trong lúc xếp hàng chờ xét nghiệm dưới cái nóng thiêu đốt tại một sân vận động.

"Các nhân viên y tế thông báo rằng sau khi xét nghiệm, nếu có kết quả dương tính thì chúng tôi sẽ được đưa thẳng đến bệnh viện", bà Guo nói.

Một trong các ca nhiễm mới của ngày 14/6 là một người đàn ông 56 tuổi, làm nghề lái xe buýt tại sân bay và đã đến thăm chợ Xinfadi vào đầu tháng 6 trước khi ngã bệnh, tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin.

Quầy thịt của chợ Xinfadi đã bị đóng cửa vào ngày 14/6. Phóng viên của AFP thấy hàng trăm nhân viên cảnh sát, nhân viên an ninh cùng hàng chục cảnh sát bán quân sự phong tỏa khu vực này.

Chính quyền địa phương cũng dốc sức truy tìm những người từng ghé thăm chợ Xinfadi, doanh nghiệp nhắn tin cho nhân viên còn khu phố liên lạc với người dân để hỏi về lịch trình di chuyển gần đây của họ.

Một chợ rau gần Xinfadi đã mở cửa vào hôm 14/6 và nhiều xe tải ra vào để vận chuyển hoặc thu gom hàng hóa.

Trả lời tờ AFP, một tài xế xe tải họ Zhang nói: "Ra vào chợ có sợ không à? Tôi thì không thực sự lo lắm. Dù sao tôi cũng không có lựa chọn nào khác vì mình sống dưới đáy xã hội nên phải tiếp tục làm việc để kiếm sống".

Ở các tuyến phố gần chợ Xinfadi, nhiều khu dân cư đã bị phong tỏa, trong khi nhà hàng đóng cửa.

COVID-19 lần đầu bùng phát vào cuối năm ngoái và một trong các ổ dịch đầu tiên là một khu chợ kinh doanh động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán.

Ổ dịch mới nhất ở thủ đô Bắc Kinh đã nêu bật lên vấn đề vệ sinh của chuỗi cung ứng thực phẩm của thành phố này.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin các quan chức y tế đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên thớt được sử dụng để xử lí cá hồi nhập khẩu, khiến nhiều siêu thị lớn phải loại bỏ sản phẩm này khỏi kho.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn ra lệnh kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn thành phố, tập trung vào thịt, gia cầm và cá tươi sống cũng như đông lạnh trong các siêu thị, nhà kho và dịch vụ ăn uống.

Khả Nhân