|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ba 'gã khổng lồ' ngân hàng Mỹ công bố kết quả kinh doanh trái chiều trong bối cảnh Fed muốn cắt giảm lãi suất

17:15 | 17/07/2019
Chia sẻ
Lợi nhuận ba ngân hàng lớn nhất của Mỹ ghi nhận sự tăng, giảm trái chiều vào quí II trong bối cảnh Fed phát đi tín hiệu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ.
Lợi nhuận các ngân hàng Mỹ diễn biến trái chiều trước khả năng Fed cắt giảm lãi suất - Ảnh 1.

Trụ sở JPMorgan Chase tại Mỹ (Nguồn: CNN)

JPMorgan Chase đã ghi nhận mức lợi nhuận theo quí đạt kỉ lục vào ngày 16/7 trong bối cảnh báo cáo kinh doanh quí II cho thấy những diễn biến trái chiều trong kết quả lợi nhuận ngành ngân hàng – lĩnh vực dễ biến động nhất trước các quyết định lãi suất của Fed.

Wells Fargo cũng ghi nhận mức lợi nhuận cao hơn, trong khi Goldman Sachs báo cáo thu nhập giảm nhưng vẫn nằm trong dự báo của các nhà phân tích.

Kết quả kinh doanh của ba "gã khổng lồ" trong ngành ngân hàng Mỹ được công bố trong bối cảnh xuất hiện những dự báo về sự không chắc chắn trong hoạt động thương mại quốc tế, làn sóng nới lỏng chính sách tiền tệ trên thế giới và khả năng Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ vào cuối tháng này.

Lợi nhuận của các ngân hàng có xu hướng tăng lên trong vài năm qua sau một loạt các đợt tăng lãi suất. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Fed đã thay đổi thái độ do các lo ngại về sự suy yếu trong lĩnh vực sản xuất, lạm phát yếu và tác động của xung đột thương mại đối với nền kinh tế Mỹ.

Một mức lãi suất thấp hơn thường được xem là lực cản đối với tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng lớn khi nó làm suy giảm lãi cận biên - chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất phải trả cho người gửi tiền.

Tại JPMorgan, lĩnh vực có thế mạnh của nhà băng này là ngân hàng bán lẻ, nơi họ có mức thu nhập lãi cận biên cao hơn, họat động kinh doanh thẻ tín dụng và các khoản cho vay và cho thuê ô tô cũng tốt hơn.

Lợi nhuận ròng trong quí II của JPMorgan đạt 9,7 tỉ USD, tăng 16,1% và cũng là mức kỉ lục của tập đoàn này trong khi doanh thu tăng 4,1% lên 29,6 tỉ USD.

Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cho rằng sự không chắc chắn trong chính sách thương mại và chính sách tiền tệ là "bất biến" trong khi căng thẳng địa chính trị có thể cao hơn một chút so với bình thường. 

Ông cũng nói thêm rằng "hoạt động tiêu dùng ở Mỹ vẫn đang tốt" và những điều kiện kinh tế vẫn trong tình trạng ổn định. "Vì vậy, tôi không quá bi quan", ông nói.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cho biết họ dự đoán sẽ có tới ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và thu nhập lãi ròng của ngân hàng sẽ đạt 57,5 tỉ USD trong năm 2019, giảm từ mức 58 tỉ USD trong dự báo trước đó.

Về phần Wells Fargo, lợi nhuận ròng của ngân hàng này đã tăng 19,7% trong quí II lên 6,2 tỉ USD, trong khi doanh thu về cơ bản không thay đổi ở mức 21,6 tỉ USD.

Wells Fargo đã trải qua sự sụt giảm thu nhập từ lãi do sự gia tăng đáng kể trong chi phí trả lãi cho tiền gửi. Nhưng sự sụt giảm này đã được bù đắp phần nào bằng các khoản thu nhập ngoài lãi khác như phí dịch vụ cao hơn và chi phí ngoài lãi thấp hơn.

Tại Goldman Sachs, lợi nhuận đạt 2,2 tỉ USD, giảm 6,4% so với cùng kì năm trước. Doanh thu giảm 1,8% xuống còn 9,5 tỉ USD.

Các khoản thu nhập cố định, thu từ giao dịch tiền tệ và hàng hóa của Goldman đã bị suy giảm giống như các ngân hàng lớn khác một phần do ảnh hưởng từ sự không chắc chắn trong các chính sách thương mại và lãi suất.

"Được khuyến khích bởi kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm chúng tôi đã tiếp tục đầu tư vào các doanh nghiệp mới và tăng trưởng để phục vụ nhiều khách hàng hơn", Chủ tịch Goldman Sachs chia trong một tuyên bố mới đây. 

Đóng của phiên giao dịch ngày 16/7, cổ phiếu của JPMorgan tăng 1,1% lên mức 115,12 USD, cổ phiếu Goldman Sachs tăng 1,9%, tăng lên mức 215,52 USD trong khi cổ phiếu Wells Fargo giảm 3,0% xuống còn 45,3 USD.

Quốc Thụy