|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

4 màn đọ sức trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ

10:11 | 28/09/2020
Chia sẻ
Các cuộc tranh luận được tổ chức vào mỗi dịp bầu cử tổng thống Mỹ chính là những màn đối đầu trực tiếp giữa hai ứng viên và cơ hội để "phó tướng" của họ thể hiện bản thân.
4 buổi 'so găng' trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ  - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: USA Today)

Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên giữa ông Trump và đối thủ Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 29/9. Hai cuộc tranh luận khác được lên lịch vào ngày 15 và 22/10. Cuộc tranh luận phó tổng thống giữa ông Mike Pence và Thượng nghị sĩ Kamala D. Harris dự kiến tổ chức vào 7/10.

Theo Washington Post, bất chấp COVID-19, các ứng viên vẫn sẽ xuất hiện trên sân khấu nhưng đứng cách xa nhau, đồng thời lượng khán giả cũng thấp hơn những lần trước. Cuộc tranh luận đầu tiên sẽ có khoảng 80-90 người dự khán.  

Dưới đây là thông tin chi tiết về các cuộc tranh luận:

Tranh luận tổng thống đầu tiên

Thời gian: 9h-10h30 tối 29/9 giờ Mỹ (8h-9h30 sáng 30/9 giờ Việt Nam)

Địa điểm: Đại học Case Western Reserve ở Cleveland. Ban đầu sự kiện này được lên lịch tổ chức tại Đại học Notre Dame. Tuy nhiên sau đó Notre Dame đã rút lui, nêu lí do là họ sẽ phải giới hạn số lượng sinh viên và tình nguyện viên tham dự vì đại dịch.

Chi tiết: Cuộc tranh luận sẽ diễn ra liên tục trong 90 phút, chia thành 6 phần với thời lượng bằng nhau. Các chủ đề bao gồm thành tích của ông Trump và ông Biden, Tòa án Tối cao, COVID-19, nền kinh tế, vấn đề chủng tộc và bạo lực ở các thành phố, tính trung thực của cuộc bầu cử.

Các ứng viên đang chuẩn bị những gì: Ông Trump không chuẩn bị nhiều, chưa tổ chức và không có kế hoạch tổ chức diễn tập tranh luận. Thay vào đó, ông dựa vào kinh nghiệm và thử các đòn công kích với cố vấn của mình.

Ông Biden chuẩn bị theo hướng truyền thống hơn. Ông Biden dự định sẽ xác thực những thông tin ông Trump đưa ra. Tuy nhiên, ông tập trung hơn vào việc không để bị lôi kéo vào cuộc chiến cá nhân về các vấn đề như gia đình, tránh tỏ ra tức giận trên sân khấu.

Tờ Washington Post đưa tin ông Trump có kế hoạch nhắm vào con trai ông Biden. Trên đường tranh cử, ông Biden đã nổi nóng trước những cáo buộc của Tổng thống Trump rằng con trai ông lợi dụng ảnh hưởng của cha để trục lợi bất chính.

Trong một buổi gây quĩ, ông Biden nói: "Tôi hi vọng mình không bị lôi kéo vào một cuộc cãi lộn ầm ĩ với Trump, vì đó là điều duy nhất mà ông ta giỏi. Tôi biết cách đối phó với những kẻ bắt nạt".

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Radio, ông Trump đã cố gắng hạ thấp kì vọng cho sự thể hiện của mình trong cuộc tranh luận. Ông lo ngại sẽ bị người điều hành cuộc tranh luận Chris Wallace đưa ra câu hỏi khó. "Tôi chắc chắn cuộc tranh luận sẽ diễn ra không công bằng. Ông ta [Wallace] sẽ bị điều khiển bởi phe cánh tả cấp tiến".

Sau suốt nhiều tuần lễ coi thường khả năng ăn nói của ông Biden, ông Trump đã thay đổi chiến lược và nói rằng cựu Phó Tổng thống Biden có lợi thế trong cuộc tranh luận vì có nhiều kinh nghiệm hơn hơn.

"Tôi nghĩ mình là người thiếu kinh nghiệm, tôi mới lăn lộn trên chính trường trong vài năm, còn ông ta đã có hơn 47 năm".

Gần đây, cả ông Biden lẫn ông Trump đều đã trả lời câu hỏi của cử tri tại hai tòa thị chính khác nhau ở Pennsylvania. Sự kiện này đã phần nào báo trước chiều hướng của cuộc tranh luận đầu tiên: ông Trump gặp khó trước những câu hỏi hóc búa và do vậy những lần vấp váp của ông Biden có vẻ ít bị quan tâm hơn.

Tranh luận phó tổng thống

Thời gian: 9h-10h30 tối 7/10 giờ Mỹ (8h-9h30 sáng 8/10 giờ Việt Nam)

Địa điểm: Đại học Utah ở Thành phố Salt Lake.

Chi tiết: Cuộc tranh luận sẽ diễn ra liên tục trong 90 phút, chia thành 9 phần với thời lượng bằng nhau.

Tranh luận tổng thống lần hai

Thời gian: 9h-10h30 tối 15/10 giờ Mỹ (8h-9h30 sáng 16/10 giờ Việt Nam)

Địa điểm: Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht ở Miami. Cuộc tranh luận được chuyển đến địa điểm này vì đại dịch. Ban đầu buổi tranh luận dự kiến diễn ra tại Đại học Michigan. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đại học đã thay đổi quyết định, lấy lí do việc đón tiếp giới truyền thông, khách mời và đội ngũ tranh cử trong thời kì dịch bệnh là không an toàn.

Chi tiết: Cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút dưới hình thức trả lời cử tri. Người dân sống trong khu vực Miami có thể đặt câu hỏi cho các ứng viên tổng thống.

Tranh luận tổng thống lần ba

Thời gian: 9h-10h30 tối 22/10 giờ Mỹ (8h-9h30 sáng 23/10 giờ Việt Nam)

Địa điểm: Đại học Belmont ở Nashville

Chi tiết: Cuộc tranh luận diễn ra trong 90 phút và không có thời gian nghỉ. Cuộc tranh luận được chia thành 6 phần dài 15 phút với các chủ đề mà người điều hành lựa chọn. Theo dự kiến, các chủ đề sẽ được công bố ít nhất một tuần trước khi sự kiện diễn ra.

Giang