|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

ZTE

Mạnh Vãn Châu đã được trả tự do, nhưng Huawei không biết bao giờ mới thoát khỏi 'danh sách đen' của Mỹ

Mạnh Vãn Châu đã được trả tự do, nhưng Huawei không biết bao giờ mới thoát khỏi 'danh sách đen' của Mỹ

Bà Mạnh đã không còn bị giới chức Canada giám sát 24/7 tại gia, với hình ảnh thiết bị định vị GPS đeo ở cổ chân nổi tiếng. Nhưng Huawei thì vẫn chưa biết khi nào sẽ thoát khỏi “danh sách đen” của chính phủ Mỹ.
Kinh doanh -07:27 | 08/10/2021
CEO BKAV lên tiếng 'chê' công nghệ camera ẩn dưới màn hình và khẳng định 'mua về là có'

CEO BKAV lên tiếng 'chê' công nghệ camera ẩn dưới màn hình và khẳng định 'mua về là có'

Theo ông Nguyễn Tử Quảng, CEO BKAV, công nghệ camera ẩn dưới màn hình hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở chất lượng hình chụp dưới mức trung bình và hãng sản xuất phải đánh đổi điều này để có được màn hình vô khuyết.
-08:45 | 07/09/2020
Nikkei: Trung Quốc rút ngắn khoảng cách với Mỹ trên thị trường công nghệ cao

Nikkei: Trung Quốc rút ngắn khoảng cách với Mỹ trên thị trường công nghệ cao

Theo một phân tích gần đây của Nikkei Asian Review, Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua giành ưu thế trên thị trường công nghệ cao.
Doanh nghiệp -16:21 | 10/07/2019
Tập đoàn ZTE đánh mất hợp đồng viễn thông lớn nhất tại Đức

Tập đoàn ZTE đánh mất hợp đồng viễn thông lớn nhất tại Đức

Sự việc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều sự kháng cự trên khắp phương Tây đối với những nhà sản xuất các thiết bị dùng cho cơ sở hạ tầng của Trung Quốc.
Doanh nghiệp -06:45 | 15/12/2018
2018 là năm buồn của công nghệ Trung Quốc

2018 là năm buồn của công nghệ Trung Quốc

Khi mà công nghệ Trung Quốc tưởng như sắp vượt mặt đối thủ tại Silicon Valley, họ lại một bước rơi xuống “địa ngục”.
Doanh nghiệp -21:57 | 18/11/2018
Ông Trump ký lệnh cấm cửa sản phẩm Huawei, ZTE trong chính phủ Mỹ

Ông Trump ký lệnh cấm cửa sản phẩm Huawei, ZTE trong chính phủ Mỹ

Phần lớn các sản phẩm công nghệ Huawei và ZTE sẽ bị cấm sử dụng trong các cơ quan chính phủ và các nhà thầu của Mỹ. 
Doanh nghiệp -17:17 | 14/08/2018
Thành phố nào của Trung Quốc sẽ 'lĩnh đòn' chiến tranh thương mại nặng nhất?

Thành phố nào của Trung Quốc sẽ 'lĩnh đòn' chiến tranh thương mại nặng nhất?

Các thành phố xuất khẩu chính của Trung Quốc đang chuẩn bị “nếm đòn” chiến tranh thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump dọa tiếp tục đánh thuế bổ sung lên 200 tỷ USD hàng hóa nước này.
Thời sự -10:56 | 14/07/2018
ZTE đạt được thỏa thuận gỡ lệnh cấm bất chấp căng thẳng Mỹ - Trung leo thang

ZTE đạt được thỏa thuận gỡ lệnh cấm bất chấp căng thẳng Mỹ - Trung leo thang

Hôm thứ Tư (11/7), Mỹ cho biết đã ký một thỏa thuận với ZTE để mở đường cho công ty công nghệ của Trung Quốc tiếp tục hoạt động sau gần ba tháng cấm kinh doanh với các nhà cung cấp Mỹ.
Doanh nghiệp -07:25 | 12/07/2018
Mỹ sắp 'cởi trói' cho ZTE

Mỹ sắp 'cởi trói' cho ZTE

Công ty viễn thông Trung Quốc có thể sớm được Bộ Thương mại Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm trong vài ngày tới, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể.
Doanh nghiệp -16:04 | 30/06/2018
ZTE có thể bị phạt 1,7 tỉ USD

ZTE có thể bị phạt 1,7 tỉ USD

Mỹ đang tìm cách trừng phạt và thắt chặt quyền kiểm soát đối với ZTE trước khi cho phép hãng viễn thông Trung Quốc trở lại kinh doanh, Reuters dẫn thông tin từ nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết.
Doanh nghiệp -21:15 | 03/06/2018
Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với hãng ZTE của Trung Quốc

Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với hãng ZTE của Trung Quốc

Reuters đưa tin trên tài khoản Weibo chính thức, tạp chí Wall Street Journal dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Chính phủ Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các công ty Mỹ bán phần mềm và linh kiện cho hãng sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc.
Doanh nghiệp -15:38 | 22/05/2018
Reuters: Trung Quốc sắp bỏ thuế nhập khẩu cho nông sản Mỹ để ‘cởi trói’ ZTE

Reuters: Trung Quốc sắp bỏ thuế nhập khẩu cho nông sản Mỹ để ‘cởi trói’ ZTE

Theo Reuters và Dow Jones, Trung Quốc có thể dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp Mỹ, trong đó có đậu nành.
Hàng hóa -09:54 | 15/05/2018
Doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ phạt 1,2 tỷ USD

Doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ phạt 1,2 tỷ USD

Hãng công nghệ ZTE vừa đồng ý chịu phạt 1,2 tỷ USD vì vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Triều Tiên. - VnExpress Kinh Doanh
Tài chính -09:35 | 10/03/2017

ZTE