|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với hãng ZTE của Trung Quốc

15:38 | 22/05/2018
Chia sẻ
Reuters đưa tin trên tài khoản Weibo chính thức, tạp chí Wall Street Journal dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Chính phủ Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các công ty Mỹ bán phần mềm và linh kiện cho hãng sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc.
my se do bo lenh cam doi voi hang zte cua trung quoc Reuters: Trung Quốc sắp bỏ thuế nhập khẩu cho nông sản Mỹ để ‘cởi trói’ ZTE
my se do bo lenh cam doi voi hang zte cua trung quoc Doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ phạt 1,2 tỷ USD
my se do bo lenh cam doi voi hang zte cua trung quoc
Tòa nhà văn phòng của ZTE ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo trên cho hay ZTE cũng sẽ bị yêu cầu phải có những thay đổi đáng kể trong công tác quản lý và điều hành của hãng này, như một phần của thỏa thuận. Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sớm đưa ZTE - vốn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ - nhanh chóng trở lại hoạt động kinh doanh. Đây được xem là một sự nhượng bộ của Washington đối với Bắc Kinh trước thềm đàm phán thương mại song phương diễn ra trong tuần này.

my se do bo lenh cam doi voi hang zte cua trung quoc Mỹ và Trung Quốc đình chiến thương mại sau khi đạt ‘bước tiến đầy ý nghĩa'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã được tạm dừng. Tuy nhiên, các ...

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.