Vải thiều sắp vào mùa thu hoạch, các địa phương trồng vải đang tích cực triển khai biện pháp thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ dịch COVID-19, xuất khẩu lô vải tươi đầu tiên sang Nhật Bản gặp nhiều vướng mắc và thị trường hơn 1,4 tỉ dân cũng gặp không ít khó khăn.
Năm nay, do thời tiết thuận lợi hơn vụ vải năm ngoái nên sản lượng vải thiều của Trung Quốc dự báo sẽ trở lại bình thường, nguồn cung do đó sẽ tăng lên. Tại Việt Nam, hoạt động xuất khẩu dự kiến sẽ phục hồi từ tháng 5 do cơ chế làm việc tại cửa khẩu đã được điều chỉnh thuận lợi.
Nhật Bản vừa thông báo không thể cử chuyên gia sang Việt Nam để kiểm tra, công nhận hệ thống xử lý khử trùng quả vải tươi xuất khẩu của Việt Nam do tác động của dịch COVID-19 nên vải tươi của Việt Nam có nguy cơ không xuất khẩu được sang thị trường này.
Khoảng 3 tuần nữa, vải thiều chín vụ sớm bắt đầu vào mùa thu hoạch rộ, ngành nông nghiệp các địa phương vùng trồng vải đang tích cực triển khai biện pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, cũng như liên kết tiêu thụ trong nước.
Mặc dù sản lượng vải lớn nhưng huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) vẫn chưa tìm ra công nghệ bảo quản phù hợp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp kêu "khó" khi kí hợp đồng tiêu thụ vải thiều do sợ rủi ro nông dân phá vỡ hợp đồng trước giá cao.
Theo Sở Công Thương Bắc Giang, cập nhật mới nhất đến hết ngày 6/7, tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh là: 211.600 tấn. Trong đó, vải sớm 43.570 tấn (đã tiêu thụ hết), vải chính vụ 168.010 tấn (dự kiến còn khoảng 5-6 ngày nữa là hết vụ).
Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Giang thông báo, năm nay đã có khoảng 20 tấn vải chất lượng cao trồng ở Bắc Giang được doanh nghiệp đưa sang Nga để phục vụ thị trường World Cup 2018.
Vải thiều Lục Ngạn tiêu thụ qua hệ thống siêu thị Big C, Sài Gòn Co.op là hơn 240 tấn; trong khi xuất qua Trung Quốc gần 22.000 tấn. Bộ NNPTNT cho biết đến giờ này đã tiêu thụ được khoảng 50% sản lượng.
Dự báo, năm nay vải thiều sẽ có một vụ mùa bội thu. Không chỉ đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa, mặt hàng này đã và đang được các cơ quan, bộ ngành cũng như DN nỗ lực thúc đẩy XK tốt hơn tới nhiều thị trường.
Dự kiến, lô vải thiều đầu tiên sang Thái Lan sẽ được xuất vào cuối tháng Sáu. Các sản phẩm vải thiều sẽ được đóng hộp với đủ thông tin: chứng nhận Viet GAP, mã vạch truy xuất nguồn gốc...
Lợi nhuận giảm ở các ngân hàng quy mô lớn phần lớn do tăng trích lập dự phòng trong bối cảnh chất lượng tài sản đi xuống. Trong khi đó, với các ngân hàng nhỏ do nhiều hoạt động kinh doanh giảm sút.