|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

WHO cảnh báo: Chỉ riêng vắc xin COVID-19 sẽ không thể chấm dứt đại dịch

21:13 | 22/08/2020
Chia sẻ
"Chúng ta sẽ không thể quay trở lại như trước đây", đại diện WHO chia sẻ.

Kênh truyền hình CNBC của Mỹ đưa tin, ngày 21/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vắc xin sẽ là một "công cụ quan trọng" trong cuộc chiến toàn cầu chống lại COVID-19, nhưng nó sẽ không thể tự chấm dứt đại dịch.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới và người dân sẽ phải học cách kiểm soát dịch bệnh và thực hiện các điều chỉnh thói quen trong cuộc sống hàng ngày của họ để đưa tỉ lệ nhiễm COVID-19 xuống mức thấp.

"Ngoài ra, chúng ta sẽ không, sẽ không thể quay trở lại như trước đây", người đứng đầu WHO chia sẻ.

Ông nói rằng trong lịch sử loài người, tất cả các đợt bùng phát đại dịch đã thay đổi toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

"Đáng chú ý, đại dịch COVID-19 đã tạo ra động lực mới cho yêu cầu đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu... Đại dịch đã cho chúng ta cơ hội thoáng qua được nhìn thấy bầu trời trong hơn và những con sông sạch hơn", ông Tedros nói.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, trong 7 tháng qua trên toàn cầu đã có 22,7 triệu người nhiễm COVID-19 và ít nhất 794.000 người đã tử vong vì virus này.

Theo đại diện WHO, có ít nhất 30 loại vắc xin tiềm năng đang được thử nghiệm lâm sàng. "Nhưng không có gì đảm bảo chúng sẽ an toàn và hiệu quả", ông nói.

Mặc dù các thử nghiệm trên người đối với vắc xin tiềm năng đang được tiến hành, vẫn còn rất nhiều câu hỏi quan trọng cần các nhà khoa học trả lời.

Virus SAR-CoV-2 được phát hiện vào tháng 12/2019, tuy nhiên nhiều tài liệu nghiên cứu vẫn chưa hiểu đầy đủ về cách nó tác động tới cơ thể con người hoặc làm sao để một người không tái nhiễm sau khi bình phục.

Đầu tháng 8, ông Tedros cho biết, sẽ không có "viên đạn bạc" nào để kết thúc dịch COVID-19 và có thể "sẽ không bao giờ có".

Ông cho biết các nhà lãnh đạo thế giới có thể ngăn chặn các đợt bùng phát mới bằng cách thực hiện những yêu cầu cơ bản trong bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và kiểm soát dịch bệnh. Những gì cần làm để kiểm soát dịch bệnh là xét nghiệm, cách li và điều trị người bệnh, đồng thời truy vết và cách li những người tiếp xúc với họ. 

"Mỗi người và mỗi gia đình có trách nhiệm nhận biết mức độ lây nhiễm COVID-19 tại nơi mình sống và hiểu những gì họ cần làm để bảo vệ bản thân cùng những người khác", ông Tedros nói.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, người đứng đầu bộ phận bệnh lây nhiễm từ động vật và bệnh dịch mới của WHO, cho biết việc học cách sống chung với virus là rất quan trọng.

Điều đó sẽ giúp "việc lây nhiễm COVID-19 được ngăn chặn, xác định các trường hợp và các ổ dịch để nhanh chóng loại bỏ, giảm thiểu số ca tử vong nhiều nhất có thể", vị tiến sĩ nói.

Ông Van Kerkhove cho biết một số quốc gia hiện đang chọn thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại những khu vực có mức độ lây nhiễm cao.

"Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là một cách tiếp cận có mục tiêu. Cần bổ sung các biện pháp can thiệp để kiểm soát các đợt bùng phát và giảm số lượng các ca nhiễm bệnh đang diễn ra", ông Van Kerkhove nói.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Thiên Trường

Khối ngoại xả ròng gần 14.000 tỷ đồng tuần qua, một cổ phiếu ngành tiêu dùng chịu áp lực lớn
Giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường đạt khoảng 13.921 tỷ đồng trong tuần qua, phần lớn tập trung ở một cổ phiếu "họ Masan".