|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

COVID-19 có triệu chứng mới?

11:00 | 22/08/2020
Chia sẻ
Kết quả một số nghiên cứu quốc tế gần đây cho thấy, các bệnh nhân COVID-19 xuất hiện các tổn thương màu tím đỏ trên ngón tay và ngón chân giống như cước tay chân - tạm gọi là "ngón chân COVID".

Các bác sĩ tại Úc đang lo ngại về tình trạng có thể có một số lượng đáng kể các trường hợp mắc COVID-19 nhưng không được phát hiện có biểu hiện của bệnh cước tay chân, đã tăng cao bất thường tại đây, theo The Australian.

Cước tay chân là tình trạng viêm các mạch máu nhỏ trên da, thường là ở bàn chân. Các nhà nghiên cứu đã liên kết COVID-19 với cước chân tay để gọi tạm triệu chứng này là "ngón chân COVID".

Kết quả một số nghiên cứu quốc tế gần đây cho thấy, các bệnh nhân COVID-19 xuất hiện các tổn thương màu tím đỏ trên ngón tay và ngón chân giống như cước tay chân. Cước tay chân là bệnh vốn không phổ biến, nhưng các bác sĩ đa khoa trên khắp nước Úc đang ghi nhận số lượng bệnh nhân mắc căn bệnh này ngày càng tăng.

Các bác sĩ tin rằng nhiều trường hợp có triệu chứng của cước chân tay thực tế là bị "ngón chân COVID", mặc dù nhiều bệnh nhân xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tiến sĩ Bruce Solomon, bác sĩ Đa khoa Sydney, cho biết ông đã gặp ba trường hợp mắc chứng cước chân tay trong vài tuần qua. Người đông nghiệp của ông, bác sĩ đa khoa Anna Lindsay đã gặp bốn trường hợp gần đây, và họ tin rằng các bệnh nhân này thực chất mắc chứng "ngón chân COVID". 

“Cứ 5-10 năm tôi mới ghi nhận một trường hợp cước chân tay, nhưng trong vài tuần qua, tôi đã thấy tới ba trường hợp,” tiến sĩ Solomon nói. 

“Các bác sĩ khác cũng đang thấy điều tương tự. Các bác sĩ đa khoa ở Melbourne hiện tại cũng đang rất bận rộn với các ca cước tay chân. Một vài trường hợp trong số đó được cho là bị ngón chân COVID". 

"Nếu đây là sự thật thì nhóm người này thực sự có nhiều điều thú vị. Về mặt lí thuyết họ đã nhiễm COVID-19 từ 2-3 tuần trước đó, nhưng không lây nhiễm cho mọi người xung quanh, và cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, và có biểu hiện giống bệnh cước chân tay", tiến sĩ Solomon chia sẻ thêm.

“Những người này nên được nghiên cứu xem tại sao họ mắc phải COVID-19 và lại phát triển biểu hiện của bệnh viêm mạch máu với tình trạng sức khỏe khá ổn”.

Theo một nghiên cứu quốc tế báo cáo về "ngón chân COVID", những người có biểu hiện này thường không có triệu chứng nhiễm COVID-19 hoặc là chỉ bị nhiễm COVID-19 nhẹ. Cả ba bệnh nhân có biểu hiện cước tay chân của bác sĩ Solomon đều có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 

Tuy nhiên, bác sĩ Solomon vẫn cho rằng họ có thể đã nhiễm COVID-19. “Tôi tin rằng các xét nghiệm mà chúng tôi thực hiện, bao gồm phết dịch mũi và xét nghiệm máu không đủ nhạy để phát hiện ra tất cả những ai nhiễm COVID-19. Rất có thể những người này đã bị nhiễm 3 tuần trước khi đến gặp bác sĩ”, ông Solomon cho biết. 

“Nếu những người có biểu hiện cước chân tay thực sự bị ngón chân COVID, thì họ sẽ không được phát hiện và không lây bệnh COVID-19 cho ai.” 

Khi ấn phẩm của Australian Doctor tuần này báo cáo về những quan sát của bác sĩ Solomon về một số lượng bất thường bệnh nhân có biểu hiện cước tay chân, nhiều bác sĩ đa khoa đã phản hồi bằng những báo cáo tương tự. Các cơ quan y tế cho biết xét nghiệm RT-PCR có tỉ lệ chính xác khoảng 70%.

Như Ý

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.