|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến thứ hai sau khi những bệnh nhân cuối cùng rời đi

15:24 | 07/03/2020
Chia sẻ
Theo thông tin từ CGTN, Vũ Hán đã đóng cửa bệnh viện dã chiến thứ 2 khi số ca nhiễm mới giảm mạnh.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến thứ hai sau khi những bệnh nhân cuối cùng rời đi - Ảnh 1.

Ảnh: ChinaDaily

“Gần 500 nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán trong 19 ngày và chữa trị cho gần 900 bệnh nhân nhiễm virus corona”, CGTN cho biết.

Sau khi 21 bệnh nhân cuối cùng vừa rời khỏi bệnh viện dã chiến ở Khu vực Phát triển Công nghệ Cao Đông Hồ trong ngày thứ Sáu (06/03), bệnh viện dã chiến này đã bị đóng cửa.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến thứ hai sau khi những bệnh nhân cuối cùng rời đi - Ảnh 2.

Hình ảnh các nhân viên y tế chụp ở bên ngoài bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Thung lũng Quang học Trung Quốc tại Vũ Hán. Bệnh viên đã bị đóng cửa trong ngày 06/03. Nguồn: Tân Hoa Xã

Bệnh viện này bắt đầu nhận bệnh nhân nhiễm virus corona vào ngày 17/02 và khám chữa bệnh cho 875 bệnh nhân cho đến chiều ngày 05/03.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến thứ hai sau khi những bệnh nhân cuối cùng rời đi - Ảnh 3.

Hình ảnh những bệnh nhân cuối cùng rời khỏi bệnh viện dã chiến. Nguồn: ChinaDaily.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến thứ hai sau khi những bệnh nhân cuối cùng rời đi - Ảnh 4.

Hình ảnh những bệnh nhân cuối cùng rời khỏi bệnh viện dã chiến. Nguồn: ChinaDaly

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến thứ hai sau khi những bệnh nhân cuối cùng rời đi - Ảnh 5.

Nạn nhân đã khỏi bệnh vẫy chào các nhân viên y tế trực tuyến vào ngày 06/03. Nguồn: ChinaDaily

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến thứ hai sau khi những bệnh nhân cuối cùng rời đi - Ảnh 6.

Các bệnh nhân hồi phục hát cùng với các nhân viên y tế trực tuyến. Nguồn: ChinaDaily.



Vũ Hạo

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...