|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dịch COVID-19: Niềm vui dần trở lại với người dân Hồ Bắc, Nhật - Hàn đụng độ vì chính sách nhập cảnh và cách li

14:45 | 06/03/2020
Chia sẻ
Lần đầu tiên kể từ khi Trung Quốc công khai dữ liệu thống kê về dịch virus corona (COVID-19), tỉnh Hồ Bắc không ghi nhận ca nhiễm mới nào bên ngoài tâm dịch Vũ Hán. Trong khi tình hình ở Trung Quốc chuyển biến tốt, chính phủ hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc lại tranh cãi về các lệnh cách li và hạn chế nhập cảnh mới.

Liên tục những tín hiệu đáng mừng ở Hồ Bắc

Hôm nay (6/3), Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho hay toàn bộ 126 ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc đều ở Vũ Hán. 

Ngoài ra, tỉnh Hồ Bắc xác nhận có thêm 29 ca tử vong, trong đó 23 ca đến từ tâm dịch Vũ Hán, nâng tổng số trường hợp tử vong do dịch COVID-19 ở tỉnh này lên 2.931 người.

Các số liệu mới nhất được đưa ra sau dự đoán của nhà nghiên cứu cấp cao Zhang Boli - một trong 14 nhà nghiên cứu đang nỗ lực làm việc để kiểm soát dịch COVID-19. Cụ thể, hôm 5/3, ông Zhang dự đoán số ca nhiễm mới tại Hồ Bắc sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 3.

"Theo phân tích từ số liệu thống kê của nhóm, chúng tôi dự đoán các thành phố khác tại tỉnh Hồ Bắc, không bao gồm thành phố Vũ Hán, về cơ bản sẽ không ghi nhận thêm ca bệnh nào từ giữa tháng 3", tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời ông Zhang cho hay.

Nhà nghiên cứu này nói thêm: "Chúng tôi nhận định Vũ Hán sẽ không có thêm các nhiễm mới mỗi ngày vào cuối tháng 3".

Niềm vui của người dân thành phố Xích Bích

Theo South China Morning Post, Xích Bích là thành phố đầu tiên ở tỉnh Hồ Bắc gỡ bỏ các trạm kiểm soát từ 10h sáng hôm nay (theo giờ địa phương) - một dấu hiệu cho thấy khu vực này có thể đang dần trở lại bình thường.

Chính quyền thành phố Xích Bích đã quyết định gỡ bỏ các trạm kiểm soát nội bộ sau 19 ngày liên tiếp không có ca dương tính mới với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong thành phố.

Dịch COVID-19: Niềm vui dần trở về với người dân Hồ Bắc, Nhật - Hàn đụng độ vì chính sách nhập cảnh và cách li - Ảnh 1.

Niềm vui đã trở về phần nào với người dân Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Một thông báo từ ban chỉ đạo thành phố Xích Bích cho biết các trạm kiểm soát hạn chế di chuyển giữa Xích Bích và các khu vực lân cận sẽ được giữ nguyên nhưng người dân trong thành phố hiện đã có thể đi lại tự do nhằm gieo cấy vụ xuân, vận chuyển hàng hóa, kinh doanh,...

Xích Bích là một thành phố cấp quận ở phía đông nam tỉnh Hồ Bắc, giáp thành phố Vũ Hán ở phía Bắc. Xích Bích đã bị phong tỏa từ đêm 23/1 và cho đến nay đã báo cáo 200 ca dương tính với virus corona và 5 ca tử vong.

Hàn - Nhật đụng độ vì lệnh cách li

Hàn Quốc đã phản đối mạnh mẽ quyết định của chính phủ Nhật Bản về việc áp dụng lệnh cách li 14 ngày đối với du khách đến từ Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 5/3 đã yêu cầu áp dụng cách li hai tuần đối với các du khách đến từ Hàn Quốc, cùng lúc cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 kể từ ngày mai (7/3).

Chính quyền Seoul mô tả quyết định trên là "vô lí, quá đà và cực kì đáng thất vọng". Sau khi yêu cầu lời giải thích từ một nhà ngoại giao cấp cao của phía Nhật Bản hôm 5/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay họ sẽ triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại nước này trong hôm nay để phản đối.

Chính phủ Nhật Bản đã bảo vệ các lệnh hạn chế nhập cảnh mới áp dụng với du khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc, cho rằng các biện pháp trên là chưa quá muộn, có thể giúp làm chậm lại tốc độ lây lan của dịch COVID-19.

Ông Yoshihide Suga - phát ngôn viên trưởng của chính phủ Nhật Bản hôm nay, cho hay: "Quyết định này là kết quả của một quá trình đánh giá toàn diện dựa trên các thông tin sẵn có về tình hình dịch bệnh ở các nước khác cũng như về tính hiệu quả của các biện pháp còn lại. Tôi nghĩ thời điểm hiện tại là thích hợp".

Ở diễn biến khác, Canada vừa ghi nhận ca lây nhiễm từ cộng đồng đầu tiên ở một người phụ nữ tại British Columbia. Người này gần đây không đi du lịch nước ngoài hay có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với virus corona.

Theo cập nhật mới nhất từ South China Morning tính đến chiều 6/3, số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới là 97.948, số ca tử vong là 3.383 và số bệnh nhân đã phục hồi là 55.186.

Riêng Trung Quốc đại lục ghi nhận 80.552 ca dương tính với COVID-19 (chiếm hơn 80% tổng số ca nhiễm của thế giới) và 3.042 ca tử vong (chiếm gần 90% tổng số ca tử vong trên thế giới).

Dù vậy, trong vài ngày trở lại đây, số liệu thống kê của Trung Quốc đại lục đã giảm đáng kể, trong khi số liệu ở các điểm nóng về dịch COVID-19 khác như Hàn Quốc, Italy, Iran, Nhật Bản, Mỹ,...tăng đột biến.


Khả Nhân