Hai phiên giao dịch "đen tối" ngày 5 và 6/2 đã khiến toàn thị trường chứng khoán Việt Nam chao đảo khi cả ba sàn ghi nhận giảm điểm kỷ lục. Trong cơn hoảng loạn, khối ngoại đã âm thầm mua đến 95 triệu cổ phiếu VRE với giá sàn và chỉ sau một phiên đã lãi đến 300 tỷ đồng khi cổ phiếu tăng trần phiên 7/2.
Phiên giao dich ngày 22/11 ghi nhận VN-Index bứt phá mạnh mẽ vượt mốc 930 điểm với động lực từ nhóm vốn hóa lớn và nhóm ngân hàng. Khối ngoại gom mạnh VRE và bán ròng VNM.
Kết thúc phiên sáng, duy nhất VIC tăng kịch trần lên mức giá 76.300 đồng/cp trong nhóm VN30. Cổ phiếu VRE cùng sắc tím khi tăng lên mức 47.700 đồng/cp, cổ phiếu SDI của Đô thị Sài Đồng bật tăng tới gần 10% để dao động quanh ngưỡng gần 89.300 đồng/cp.
Theo thông báo mới đây, Credit Suisse AG đ và WP Investments III .V đã bán 260 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại Vincom Retail, ước tính tổng giá trị giao dịch rơi vào khoảng 10.500 tỷ đồng.
Ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ đến 92,88% vốn tại Tập đoàn Đầu tư Việt Nam - Cổ đông lớn nhất của Vingroup (sở hữu 33,37% vốn) theo đó ông Vượng sở hữu trực tiếp và gián tiếp gần 60% vốn tại Vingroup.
Những ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu về cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 và cách mà Chính phủ Mỹ đã xử lý để vượt qua nó không thể nào bỏ qua cuốn sách “Stress test” của cựu bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner. Cuốn sách của ông được đón đọc rộng rãi khắp nơi, nhưng ít ai biết rằng ông hiện là chủ tịch một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu nước Mỹ Warburg Pincus và quỹ đầu tư quản lý hàng chục tỷ USD của tập đoàn này là cổ đông nước ngoài đầu tiên của Công ty cổ phần Vincom Retail.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.